Khởi tố ổ nhóm nghiện ma túy gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy

Ngày 31-5, Công an huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hùng, SN 1986, trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội; Nguyễn Văn Dũng, SN 1988; Nguyễn Minh Thuận, SN 1981, cùng trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội; Hà Thị Tuyền, SN 1988, trú tại huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Cả 4 đối tượng này nghiện ma túy, có nhiều tiền án, tiền sự; Nguyễn Văn Hùng là đối tượng cầm đầu.

Tại CQCA, các đối tượng khai nhận, để có tiền sử dụng ma túy và tiêu xài, Hùng cùng đồng bọn tụ tập tại nhà Dũng rồi bắt taxi đi các tỉnh lân cận tìm các khu trọ sinh viên hoặc công nhân để trộm cắp xe máy.

Đối tượng Nguyễn Văn Hùng

Đối tượng Nguyễn Văn Hùng

Khi phát hiện “mục tiêu”, Hùng là người đột nhập, dùng kìm cộng lực cắt khóa và dắt xe máy ra cho các đối tượng còn lại điều khiển về huyện Đông Anh. Hùng cũng là người trực tiếp mang “chiến lợi phẩm” đi tiêu thụ, lấy tiền mua ma túy tổng hợp cho cả nhóm sử dụng.

Mỗi phi vụ, các đối tượng thường trộm cắp từ 2 đến 3 xe máy. Các đối tượng khai nhận, gây ra 2 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Tiên Du và 10 vụ trộm xe khác tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và Hà Nội.

Hiện Công an huyện Tiên Du đã thu hồi được 6 xe tang vật và tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

Quý Khánh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/khoi-to-o-nhom-nghien-ma-tuy-gay-ra-hang-chuc-vu-trom-cap-xe-may-195330.html