Khởi tố nữ Việt kiều bắt cóc 2 bé gái nhằm chiếm đoạt 50.000 USD

Sau nhiều ngày điều tra, công an đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thanh Hương về hành vi bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản.

Chiều 16/3, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thanh Hương (SN 1968, Việt kiều Mỹ) về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, chiều 7/3, 2 cháu bé Trần Hoàng M.A. (7 tuổi) và Trần Hoàng B.N. (5 tuổi) bị bắt cóc khi đi học tại một trường quốc tế trên địa bàn Quận 11 (TP.HCM).

Bé A. và N. cùng người giúp việc tên Dung.

Sau khi tìm kiếm khắp nơi không thấy, gia đình đã trình báo công an. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM phối hợp Công an quận 11 tiến hành điều tra.

Quá trình điều tra ban đầu, công an phát hiện người đến trường đón 2 cháu bé là Lâm Thị Phương Dung (SN 2003, người giúp việc của gia đình). Ngay sau đó, gia đình nhận được những tin nhắn tống tiền với số tiền 50.000 USD.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, chiều 9/3, công an đã khoanh vùng được đối tượng và giải cứu 2 cháu bé. Từ khai báo của người giúp việc, công an xác định Hương chính là người yêu cầu bắt cóc 2 cháu bé.

Theo lời khai của Dung tại cơ quan công an, bà Hương nói với Dung rằng mẹ của 2 bé đến quậy nên đưa các bé đến đó lánh mặt vài hôm rồi về. "Ngoài ra, bà Hương còn dùng điện thoại của con để quay phim bé lớn nói nhớ ba, bà nội và nhắn họ tới đưa cháu về. Điện thoại của con sau đó bị cô Hương tháo hết sim. Bản thân con không biết chuyện gì đang xảy ra", Dung cho biết.

Về phía bà Hương, người này khai man rằng, bản thân hành động theo hướng dẫn của ông Trần Hoàng (tức Hoàng Kali, SN 1973, cha ruột 2 bé gái bị bắt cóc). Vì vậy, cơ quan công an đã tốn nhiều thời gian, công sức để điều tra.

Tuy nhiên, sau nhiều ngày làm việc với ông Hoàng, cơ quan điều tra chưa tìm ra những bằng chứng cho thấy người cha liên quan.

Trao đổi với PV, ông Trần Hoàng chia sẻ, không thể tha thứ cho người phụ nữ này. Vì gia đình đã nuôi bà Hương 2 năm, 2 con của ông cũng quấn quýt với bà ta như người thân trong gia đình nhưng Hương lại bắt cóc hai bé để tống tiền.

Hiện, công an vẫn đang điều tra, làm rõ vụ án.

Dương Hạnh

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/khoi-to-nu-viet-kieu-bat-coc-2-be-gai-nham-chiem-doat-50000-usd-a362592.html