Khởi tố 'nữ quái' làm giả giấy tờ đất ở Phú Quốc để lừa đảo

Sau khi làm sổ đỏ giả đổi với lô đất ở Phú Quốc, Oanh thế chấp cho ông T. để vay tiền 2 lần, tổng cộng 200 triệu đồng, khi định lừa thêm thì bị phát hiện.

Ngày 4/3, Công an huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Oanh (sinh năm 1982, ngụ khu phố 5, thị trấn Dương Đông) về tội Làm giả con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trần Thị Oanh tại cơ quan công an. (Ảnh: Văn Vũ)

Trần Thị Oanh tại cơ quan công an. (Ảnh: Văn Vũ)

Oanh khai nhận, do không có tiền tiêu xài nên vào tháng 3/2019, Oanh lên internet tìm kiếm dịch vụ làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Sau đó, người phụ nữ này lấy thông tin lô đất 123m2 tại ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ được rao bán trên mạng rồi cung cấp thông tin này cho phía làm giấy tờ giả.

Nhận được sổ đỏ giả qua chuyển phát nhanh, đầu tháng 4/2019, Oanh đem thế chấp cho ông V.Q.T. ở ấp Suối Đá, xã Dương Tơ để vay 150 triệu đồng. Tháng 9/2019, Oanh tiếp tục vay thêm của ông T. 50 triệu đồng.

Tháng 12/2019, Oanh lại gọi điện gặp ông T. để vay thêm 50 triệu đồng nữa. Lúc này, ông T. nghi ngờ nên mang giấy tờ đất đến phòng công chứng kiểm tra. Phát hiện sổ đỏ của Oanh là giả, ông trình báo công an.

VĂN VŨ - THANH TIẾN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chuyen-vu-an/khoi-to-nu-quai-lam-gia-giay-to-dat-o-phu-quoc-de-lua-dao-ar531317.html