Khởi tố nhóm thanh niên mang dao kiếm 'hỗn chiến' kinh hoàng giữa Hà Nội

Có khoảng hơn 20 thanh niên cầm hung khí, chai xăng xô xát đánh nhau. Hai bên 'hỗn chiến' trong vòng 5 phút. Hậu quả làm 2 người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Hình ảnh 2 nhóm đối tượng cầm hung khí “hỗn chiến” trên đường Hà Nội khiến nhiều người dân hoảng sợ. Ảnh: báo Công an Nhân dân

Hình ảnh 2 nhóm đối tượng cầm hung khí “hỗn chiến” trên đường Hà Nội khiến nhiều người dân hoảng sợ. Ảnh: báo Công an Nhân dân

Báo Công an Nhân dân đưa tin ngày 7/1, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng đều trú tại Hà Nội gồm: Đào Ngọc Duy, Trần Gia Kiệt, cùng trú tại quận Đống Đa; Lưu Hồng Phương, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai; Nguyễn Trung Hiếu, trú tại huyện Thanh Trì; Nguyễn Đức Minh, trú tại quận Ba Đình và Nguyễn Ngọc Trung, trú tại huyện Thanh Trì về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Tuy nhiên, do 6 đối tượng này đều dưới 18 tuổi nên cơ quan Công an cho tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, theo báo Người Đưa Tin, vào khoảng 01h ngày 10/11, Công an quận Thanh Xuân nhận được tin báo tại đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân xảy ra một vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên.

Hai nhóm này dùng dao, kiếm chém nhau, dùng bom xăng (chai thủy tinh đựng xăng, đầu cuốn giẻ bằng vải châm sẵn lửa) ném nhau trong cuộc hỗn chiến đã náo loạn cả khu phố. Cuộc hỗn chiến diễn ra trong ít phút đồng hồ sau đó cả hai nhóm đã điều khiển xe máy bỏ đi khỏi hiện trường.

Rất nhiều người dân khi đi qua đoạn xảy ra hỗn chiến trên do quá hoảng sợ đã phải bỏ chạy. Theo nhân chứng, đã có 2 người bị nhóm thanh niên trên chém nhầm, phải nhập viện cấp cứu.

Đến tháng 1/2020, Công an quận Thanh Xuân đã làm rõ và bắt giữ các đối tượng trong 2 nhóm gây ra vụ ẩu đả trên.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, vào rạng sáng 8/11, Đào Ngọc Duy đi xe máy trên đường Lê Duẩn thì bị nhóm thanh niên lạ mặt khiêu khích, chửi bới. Duy cho rằng đó là nhóm của Phương ở phường Trương Định, quận Hoàng Mai nên đã gọi điện khiêu khích với nhóm này để “trả thù”.

Các đối tượng trong nhóm của Duy đã chuẩn bị tuýp sắt gắn dao phóng lợn, đao, kiếm và chai thủy tinh đựng xăng để đi tìm nhóm đối thủ. Tuy nhiên, nhóm của Phương sau đó đã bỏ chạy thoát thân rồi lên kế hoạch trả đũa.

Sau đó, hai nhóm này đã liên hệ, hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn. Trước khi đi, hai bên đã chuẩn bị sẵn nhiều hung khí. Khi đến trước số nhà 332 đường Nguyễn Trãi, hai nhóm đã lao vào hỗn chiến kinh hoàng, khiến 2 người bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Lưu Hồng Phương đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh Xuân đầu thú sau đó.

Công an quận Thanh Xuân cho biết, trong hai nhóm gây ra vụ việc, nhiều thanh niên mới chỉ 16 tuổi đang là học sinh THPT trên địa bàn Hà Nội. Sau khi tham gia cuộc hỗn chiến nêu trên, 3 đối tượng trong nhóm của Duy còn tham gia vụ cướp bị Công an quận Long Biên bắt giữ vào tháng 12/2019, theo báo Công an Nhân dân.

Mộc Miên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/khoi-to-nhom-thanh-nien-mang-dao-kiem-hon-chien-kinh-hoang-giua-ha-noi-a307501.html