Khởi tố nhóm 'quái xế' chặn quốc lộ 1 để đua xe

Sau hơn một tuần điều tra, Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, đã khởi tố 11 bị can về tội tổ chức đua xe trái phép và gây rối trật tự công cộng.

Ngày 22/4, Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Hoàng Khang, Nguyễn Thanh Hiển, Nguyễn Hoàng Khánh, Nguyễn Trường Huy, Nguyễn Nhã Phong, Nguyễn Vũ Minh Nhựt và Huỳnh Văn Hí, để điều tra về tội Tổ chức đua xe trái phép.

Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Hữu Thiện, Trương Hoài Bảo, Nguyễn Hữu Dương và Lương Huỳnh Tuấn. 11 bị can nêu trên cùng ở tỉnh Tiền Giang.

 Nhóm "quái xế" bị cảnh sát bắt rạng sáng 11/4. Ảnh: Đ.Đ.

Nhóm "quái xế" bị cảnh sát bắt rạng sáng 11/4. Ảnh: Đ.Đ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, 4h sáng 11/4, cảnh sát vây bắt khoảng 100 thanh niên đang chặn quốc lộ 1, đoạn gần nghĩa trang liệt sĩ Cai Lậy, để biểu diễn, đua xe trái phép.

Khi đó, các “quái xế” đang rồ ga, chạy lạng lách và phóng bạt mạng trên quốc lộ. Sau khi thấy cảnh sát, nhóm thanh niên này đã tháo chạy. Nhiều người chạy xe vào các con hẻm, vườn cây ăn trái và lao thẳng xuống kênh để bỏ trốn.

Cảnh sát vây bắt 90 thanh niên, tạm giữ 110 xe máy các loại. Theo cảnh sát, nhiều xe máy đã được thay đổi kết cấu, nhằm phục vụ mục đích đua xe trái phép.

Như Zing đã thông tin, trước khi vây bắt nhóm thanh niên này, tối 10/4, cảnh sát đã phát hiện họ hẹn nhau qua mạng xã hội để tụ tập biển diễn, đua xe trái phép.

Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an thị xã Cai Lậy, huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ mật phục trên quốc lộ 1 và một số huyện, thị xã, làm nhiệm vụ chống đua xe, bắt giữ những người liên quan.

Đình Đình

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khoi-to-nhom-quai-xe-chan-quoc-lo-1-de-dua-xe-post1207099.html