Khởi tố nhóm ốp mìn để đòi nợ

Đặt mìn trước cửa nhà 'con nợ', nhóm của Biển châm lửa rồi lên xe bỏ đi. Vụ nổ xảy ra vào ban đêm nên may mắn không gây ra thương vong.

Ngày 2/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Ninh Giang (Hải Dương) khởi tố bị can, tạm giam Phạm Văn Biển (40 tuổi, người địa phương) và 3 đồng phạm về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Nhóm này bị cáo buộc ốp mìn vào nhà một hộ dân để đòi nợ.

Các bị can trong vụ án. Ảnh: X.M.

Vụ nổ xảy ra đêm 27/1 tại nhà anh Hà Đình Luyên ở xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, gây hư hỏng 2 lớp cửa, bậc hè và xe máy.

Vào cuộc điều tra cảnh sát địa phương xác định vợ chồng anh Luyên và người cháu họ Hà đến gặp chị Phạm Thị Hợp (ở ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) vay 100 triệu đồng. Sau đó, anh Luyên đưa cho Hà 60 triệu đồng để trả nợ nhưng anh này bỏ đi đâu không thể liên lạc.

Còn phía chủ nợ khẳng định gia đình anh Hà mới trả được 30 triệu đồng. Ngày 24/1, chị Hợp cùng với một số người khác đến nhà anh Luyên đòi nợ rồi xảy ra cãi vã.

Đêm 27/1, Biển khơi mào về chuyện ốp mìn vào nhà nạn nhân để đòi nợ. Dây cháy chậm của khối thuốc nổ được các bị can nối với điếu thuốc lá. Sau khi châm lửa, nhóm của Biển phóng xe rời đi.

Biết một người trong nhóm bị cảnh sát triệu tập, Biển và 2 đồng phạm trốn về Hà Nội. Với sự hỗ trợ của công an sở tại, đến ngày 31/1, Công an huyện Ninh Giang đã bắt được các bị can bỏ trốn.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ án.

Tùng Lâm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khoi-to-nhom-op-min-de-doi-no-post914113.html