Khởi tố nhóm đối tượng trộm vườn lan 4,5 tỷ đồng khiến chủ vườn ngã quỵ

Lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ 5 đối tượng trong vụ trộm vườn lan đột biến trị giá khoảng 4,5 tỷ đồng tại huyện Đức Trọng.

Lực lượng chức năng đưa các đối tượng thực nghiệm hiện trường. Ảnh: Tiền Phong

Lực lượng chức năng đưa các đối tượng thực nghiệm hiện trường. Ảnh: Tiền Phong

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, 5 đối tượng trong vụ trộm vườn lan đột biến trị giá khoảng 4,5 tỷ đồng tại huyện Đức Trọng đã bị bắt giữ.

Theo đó, danh tính 5 đối tượng được xác định là Trần Hiền (SN 1981), Huỳnh Văn Dự (SN 1981), cùng ngụ tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng; Trần Quốc Tường (SN 1998, quê tỉnh Bình Thuận); Trần Huyền Phong (SN 1986) và Nguyễn Văn Thắng (SN 1998), đều trú tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng.

Chiều 12/3, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố 3 đối tượng Hiền, Dự và Tường. Hai đối tượng còn lại cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố.

Nhóm đối tượng được xác định là nghi phạm trong vụ trộm vườn lan của ông Nguyễn bảo Lâm (ngụ xã Phú Hội, huyện Đức Trọng).

Trước đó, tối 9/2, nhóm này đã đột nhập vào vườn lan của gia đình ông Lâm để nhổ trộm khoảng 150 giò lan giả hạc đột biến.

Ngay khi phát hiện toàn bộ vườn lan quý bị trộm, anh Lâm đã ngã quỵ và được người nhà chuyển lên bệnh viện cấp cứu.

Hầu hết số phong lan này bị nhổ khỏi chậu (để dễ mang đi), riêng giò phong lan quý nhất, trị giá khoảng 1 tỷ đồng thì kẻ gian đập vỡ chậu để lấy cây.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an huyện Đức Trọng xác định được đối tượng cầm đầu vụ trộm là Trần Hiền. Khám xét nơi ở của đối tượng này, lực lượng chức năng thu giữ hơn 200 giò lan các loại.

Từ lời khai của Hiền, lực lượng Công an đã triệu tập các đối tượng còn lại lên làm việc, đồng thời thu giữ thêm gần 150 chậu lan giả hạc mà nhóm đã trộm của gia đình anh Nguyễn Bảo Lâm. Theo đó, số hoa lan nhóm nghi can đã lấy trộm ước tính giá trị trên 4,5 tỉ đồng.

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi của mình, đồng thời khai nhận Hiền là người thực hiện chính, những nghi can còn lại chủ yếu vận chuyển và cảnh giới.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/khoi-to-nhom-doi-tuong-trom-vuon-lan-45-ty-dong-khien-chu-vuon-nga-quy-a315129.html