Khởi tố nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Lực lượng CA khám xét nơi ở của Sang.

Lực lượng CA khám xét nơi ở của Sang.

KHÁNH HÒA- Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) CA tỉnh Khánh Hòa vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Phan Thanh Sang (1987, quê Đồng Tháp, trú tổ 3, Phú Bình, Vĩnh Thạnh, Nha Trang), Tô Vũ Ngọc Văn (TP Nha Trang), Trần Ngọc Anh Kiệt (trú H. Cam Lâm) và Trình Trọng Thiện (trú Bình Định) đã lừa đảo bán đất chiếm đoạt tài sản 2,5 tỷ đồng.

Trước đó, Sang được một phụ nữ đưa cho một sổ đỏ lô đất rộng hơn 4.000m2 ở xã Diên An (H. Diên Khánh) mang tên bà Nguyễn Thị Ngọc Thu. Sau đó, Sang rủ Văn, Kiệt, Thiện dùng sổ đỏ này để dàn cảnh lừa bán lô đất cho một phụ nữ ở xã Phước Đồng (Nha Trang). Vào chiều 14-4, Văn đưa theo một phụ nữ đóng giả làm bà Thu, Thiện trong vai con trai bà Thu, Văn trong vai chủ nợ của bà Thu gặp người mua đất để giao dịch. Sau khi thỏa thuận, người mua đất đã đồng ý mua lô đất nói trên và giao 2,5 tỷ đồng cho Văn. Tối cùng ngày, người mua đã phát hiện bản vẽ thửa đất trên là giả nên đã báo cho cơ quan CA. Cơ quan CSĐT đã xác định sổ đỏ mang tên Nguyễn Thị Ngọc Thu là sổ đỏ không còn giá trị do chủ sở hữu bị mất và đã làm lại sổ khác sau đó bán lô đất này...

Qua điều tra, cơ quan CA cũng xác định từ năm 2018 đến tháng 5-2020, Phan Thanh Sang còn cùng đồng bọn đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo bằng hình thức làm sổ đỏ giả đứng tên Phan Thanh Sang, làm bản vẽ giả của Văn phòng đăng ký đất đai (Sở TN-MT) tỉnh Khánh Hòa để đem bán, thế chấp cho nhiều người.

NAM KHÁNH - VĂN NHẤT

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/62_227392_khoi-to-nhom-doi-tuong-lua-dao-chiem-doat-tai-san.aspx