Khởi tố nhóm đối tượng liên quan đến hai chiến sĩ công an hy sinh

Chiều tối 8-4, thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng công an quận Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng) đã ký Quyết định số 42 khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với nhóm đối tượng liên quan đến vụ việc hai chiến sĩ công an hy sinh khi truy bắt tội phạm.

NDĐT - Chiều tối 8-4, thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng công an quận Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng) đã ký Quyết định số 42 khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với nhóm đối tượng liên quan đến vụ việc hai chiến sĩ công an hy sinh khi truy bắt tội phạm.

Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra quyết định khởi tố vụ án hình sự chống người thi hành công vụ, gây tối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng vào tối ngày 2-4 đối với các bị can: Nguyễn Đình Hoàn (sinh năm 2000, trú kiệt 185 Lê Trọng Tấn, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ); Nguyễn Đăng An (sinh năn 2001, trú kiệt 185 Lê Trọng Tấn); Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1992, kiệt185 Lê Trọng Tấn, tổ 33 Hòa Phát, quận Cẩm Lệ); Nguyễn Văn Vinh (16 tuổi); Nguyễn Văn Giang (sinh năm 2003, tổ 33, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ); Lê Ngọc Cường (trú tổ 33, kiệt 185 Lê Trọng Tấn); Phạm Hồng Thái (16 tuổi, trú huyện Hòa Vang).

Riêng hai đối tượng Nguyễn Văn Huy và Nguyễn Đình Long (cùng sinh năm năm 2004, trú đường Lê Trọng Tấn, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), do chưa đủ tuổi vị thành niên nên công an cho gia đình bảo lãnh, tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Theo điều tra, khoảng 19 giờ 30 tối 2-4, nhóm chín đối tượng trên rủ nhau tụ tập, điều khiển xe mô tô “đi bão”. Nhóm này đi trên sáu xe, di chuyển từ đường Lê Trọng Tấn ra đường Trường Chinh và vòng qua nhiều tuyến đường lớn khác của Đà Nẵng, với tốc độ cao từ 50 đến hơn 100 km/h và liên tục lạng lách, nẹt pô, đánh võng, la hét.

Khi từ đường Nguyễn Văn Thoại rẽ trái vào đường Võ Nguyên Giáp, các đối tượng rủ nhau đua xe. Đến đường Lê Đức Thọ, cả nhóm thấy các chiến sĩ Công an quận Sơn Trà làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và chống dịch Covid-19 liền thông báo cho nhau biết rồ ga bỏ chạy.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tổ công tác lúc này gồm đại úy Đặng Thanh Tuấn (sinh năm 1979), trung sĩ Võ Văn Toàn (sinh năm 1997), thiếu úy Nguyễn Công Lộc (sinh năm 1995) và thượng sĩ Hoàng Đức Hùng (sinh năm 1996) ra hiệu dừng xe, tuy nhiên nhóm này không chấp hành và tiếp tục rù ga bỏ chạy. Thấy vậy, đại úy Tuấn điều khiển mô tô chở trung sĩ Toàn, còn thiếu úy Lộc chở thượng sĩ Hùng chia hai hướng đuổi theo. Anh Lộc và Hùng chạy trên đường Yết Kiêu đổi theo Nguyễn Văn Vinh và Phạm Hồng Thái ra hướng cảng Tiên Sa thì tạm giữ được Vinh. Cùng lúc đó, đại úy Tuấn và Toàn chạy trên đường Lê Đức Thọ đuổi theo những người còn lại theo hướng ra cầu Thuận Phước.

Thấy xe anh Tuấn đuổi theo, có bật còi hú, yêu cầu dừng lại, nhưng các đối tượng cho xe tăng tốc khoảng 100km/h và liên tục lạng lách trước đầu xe đại úy Tuấn. Khi vừa qua cầu Mân Quang, xe của đại úy Tuấn va chạm với xe máy của anh Mai Quốc Long (sinh năm 1985) đang di chuyển cùng chiều. Xe đặc chủng tiếp tục va vào gốc cây bên đường khiến hai chiến sĩ tử vong tại chỗ. Anh Long bị gãy xương chân, vai và chấn thương đa phần mềm, hiện đã được xuất viện. Ngay trong đêm 2-4 và rạng sáng 3-4, công an đã dốc toàn lực truy tìm và bắt giữ chín đối tượng liên quan.

ANH ĐÀO

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/43993202-khoi-to-nhom-doi-tuong-lien-quan-den-hai-chien-si-cong-an-hy-sinh.html