Khởi tố nhóm đối tượng khống chế ép con bạc viết nợ 300 triệu đồng

Ngày 20-10, Cơ quan CSĐT CAH Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) đã ra quyết định khởi ố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Quyền (1979), Nguyễn Văn Mạnh (1991), Phạm Vương Quốc Nhân (1983), cùng trú H. Tuy Đức để điều tra, làm rõ về hành vi cướp tài sản; ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Ba Khâm (1977, trú TP Gia Nghĩa) và Nguyễn Văn Như (1989), trú tại H. Đắk Song cũng về hành vi trên.

Ngày 20-10, Cơ quan CSĐT CAH Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) đã ra quyết định khởi ố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Quyền (1979), Nguyễn Văn Mạnh (1991), Phạm Vương Quốc Nhân (1983), cùng trú H. Tuy Đức để điều tra, làm rõ về hành vi cướp tài sản; ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Ba Khâm (1977, trú TP Gia Nghĩa) và Nguyễn Văn Như (1989), trú tại H. Đắk Song cũng về hành vi trên.

Trước đó ngày 23-9, thông qua mối quan hệ xã hội một người tên Thành (chưa rõ nhân thân lai lịch) đã dẫn anh Sinh và chị Ngọc, cùng trú tại H. Đắk Song đến nhà Nguyễn Văn Mạnh ở thôn 9, xã Quảng Tân, H. Tuy Đức để Mạnh dẫn đi mua đất của một người dân trên địa bàn. Tuy nhiên do 2 bên chưa thống nhất được giá cả nên cả ba quay về nhà Mạnh ăn cơm uống bia, sau đó chơi xóc đĩa và dàn cảnh ép anh Sinh, chị Ngọc phải viết giấy nợ 300 triệu đồng. Sau khi gia đình chuyển 102 triệu đồng vào tài khoản của Nguyễn Văn Như, chiều tối ngày 26-9, anh Sinh, chị Ngọc đã đến CAH Tuy Đức tố cáo toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Đ.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_233311_khoi-to-nhom-doi-tuong-khong-che-ep-con-bac-viet-no-300-trieu-dong.aspx