Khởi tố nhóm đối tượng giúp kẻ sát nhân bôn tẩu

Ngày 4-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, liên quan đến vụ án Trần Quốc Dũng (SN 1997, ngụ P.Phước Tiến, TP.Nha Trang, cùng tỉnh) giết người, đã khởi tố 5 đối tượng khác liên quan về hành vi che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm.

Theo hồ sơ, đêm 5-2-2021, trên đường Ngô Đến (P.Vĩnh Phước, TP.Nha Trang), người dân phát hiện người đàn ông nằm gục trên vũng máu. Dù được đưa đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong do bị vật nhọn đâm thấu tim. Nhận tin báo, ngay trong đêm, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Công an TP.Nha Trang phong tỏa hiện trường để điều tra.

Qua xác minh, nạn nhân là ông Nguyễn Văn Lực (SN 1977, ngụ hẻm 153 Ngô Đến). Trích xuất camera an ninh xung quanh khu vực, cơ quan điều tra ghi nhận hình ảnh cặp nam nữ thanh niên đi trên 2 xe máy có khả năng liên quan đến vụ trọng án. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nhận tin báo của người dân về việc Trần Thị Mỹ Quyên (SN 1988, ngụ khu Ngọc Sơn, P.Ngọc Hiệp, TP.Nha Trang; nhân viên tiếp thị bia tại một quán nhậu ở khu dân cư Hòn Rớ, xã Phước Đồng, TP.Nha Trang) bất ngờ đi nhuộm tóc từ màu vàng sang màu đen.

Trần Quốc Dũng Quyên

Trần Quốc Dũng Quyên

Ngày 27-2, cơ quan công an đưa Quyên về trụ sở làm việc. Biết khó lòng chối cãi, Quyên khai nhận vào đêm 5-2, đã đi xe máy cùng bạn trai tên Trần Quốc Dũng và va chạm giao thông với người đàn ông. Dũng dùng mũ bảo hiểm, dao tấn công ông ta, rồi cả hai nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sau đó, Dũng bị bắt khi đang lẩn trốn ở xã Vạn Thạnh (H.Vạn Ninh, Khánh Hòa).

Qua đấu tranh, Dũng khai nhận hành vi sát hại ông Lực sau vụ va chạm giao thông. Sau đó, Lê Công Tuấn Kiệt (SN 1998) mang theo mũ bảo hiểm và đôi dép (do Dũng làm rơi tại hiện trường) tới đưa cho Dũng, rồi cả nhóm chạy xe theo 2 hướng khác nhau để về P.Phước Hòa. Lúc này, ngoài Dũng, Quyên, Kiệt còn có Lê Nguyễn Minh Đức (hàng xóm của Dũng, SN 1997), Kiều Duy Tiến, Lê Thành Nhân (cùng SN 2000). Ngay trong đêm, một người bạn khác của Dũng đến Bệnh viện đa khoa tỉnh để nghe ngóng tình hình và biết nạn nhân đã tử vong. Thay vì khuyên Dũng đến cơ quan công an đầu thú, các đối tượng lại lên kế hoạch giúp hắn lẩn trốn.

Tiến, Kiệt, Đức và Nhân

Với những chứng cứ, tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố Dũng về hành vi giết người; Kiệt, Nhân, Tiến về hành vi che giấu tội phạm; Quyên, Đức về hành vi không tố giác tội phạm.

H.Châu

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/khoi-to-nhom-doi-tuong-giup-ke-sat-nhan-bon-tau_109926.html