Khởi tố nhóm đối tượng đưa người Trung Quốc xuất cảnh trái phép

Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 10-4-2021 gồm các nội dung chính sau: Khởi tố nhóm đối tượng đưa người Trung Quốc xuất cảnh trái phép; Nghệ An: Điều tra vụ người phụ nữ bị 2 kẻ lạ mặt tạt axit; Khởi tố đối tượng lừa 'chạy án' ở Khánh Hòa; Núi lửa phun trào làm rung chuyển quốc đảo St. Vincent.

* Khởi tố nhóm đối tượng đưa người Trung Quốc xuất cảnh trái phép

Ngày 9-4, Công an tỉnh Điện Biên thông tin cơ cơ quan điều tra đã khởi tố Nguyễn Văn Sinh (33 tuổi, trú tại Điện Biên) và 3 bị can khác về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Chiều 1-4, lực lượng chức năng phát hiện Sinh dẫn đường cho chiếc taxi chở 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Trước khi bị bắt, đối tượng này đã dẫn trót lọt 5 người.

Tại cơ quan điều tra, Sinh khai được trả công 72 triệu đồng để đưa 9 người Trung Quốc từ TP Điện Biên Phủ lên khu vực biên giới. Sinh chia 27 triệu đồng cho Và A Phong (21 tuổi, huyện Điện Biên) để Phong dẫn nhóm người này xuất cảnh trái phép sang Lào. Hiện cơ quan chức năng đã đưa nhóm người ngoại quốc đi cách ly theo quy định, lập biên bản xử phạt hành chính và mở rộng điều tra để làm rõ vụ việc.

* Khởi tố đối tượng lừa “chạy án”

Đối tượng Nguyễn Thị Mai Ly (Ảnh: Báo Lao Động)

Đối tượng Nguyễn Thị Mai Ly (Ảnh: Báo Lao Động)

Tối 9-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang cho biết, cơ quan đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Mai Ly (sinh năm 1984, trú tại phường Vạn Thắng, Nha Trang) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vào cuối tháng 9-2020, chị H.T.T.T (sinh năm 1992, trú tại phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang) đã gặp và kết bạn với Ly. Qua các câu chuyện, chị T có chia sẻ chuyện chồng bị khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích và đang bị tạm giam. Lúc này, Ly đã khoe mình có nhiều mối quan hệ và gợi ý việc chị T chi tiền để chạy án. Tin theo lời Ly, chị T đã nhiều lần đưa tiền, tính từ tháng 9-2020 đến tháng 1-2021, chị T đưa cho Ly tổng cộng 178 triệu đồng.

Cuối tháng 2-2021, chồng chị T bị bắt tạm giam, lúc này nhận ra mình bị lừa, chị T đã đến công an Nha Trang trình báo. Tại cơ quan công an, Ly khai nhận do bí bách tiền nên đã nhận “chạy án” và sử dụng tiền để trả nợ và tiêu dùng cá nhân.

* Nghệ An: Điều tra vụ người phụ nữ bị 2 kẻ lạ mặt tạt axit

Ngày 9-4, Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An thông tin đơn vị đang điều tra, truy tìm 2 nghi phạm tạt axit vào mặt bà N.T.H.V. (48 tuổi, trú phường Lê Lợi, TP Vinh) khiến nạn nhân thương tích nặng.

Sáng cùng ngày, bà V nghe tiếng gọi trước cổng nên đã mở cửa ra xem thì bất ngờ bị 2 người đứng trước cổng tạt chất lỏng vào mặt. Sau đó, 2 đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đưa nạn nhân đến Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cấp cứu trong tình trạng bị bỏng ở vùng mặt và đầu. Tại hiện trường, công an TP Vinh đã phát hiện 1 ca nhựa cùng nhiều giọt nước trên nền nghi là axit.

* Núi lửa phun trào làm rung chuyển quốc đảo St. Vincent

Núi lửa La Soufriere phun trào (Ảnh: Trung tâm Nghiên cứu Địa chấn của Đại học Tây Ấn)

Ngày 9-4, núi lửa La Soufriere phun trào làm rung chuyển quốc đảo St. Vincent thuộc vùng biển Caribe. Hiện tượng này xảy ra chỉ sau một ngày khi Thủ tướng St. Vincent Ralph Gonsalves ban lệnh sơ tán với khu vực phía bắc quốc đảo. Hiện chưa có thông báo về thiệt hại và thương vong.

Lần cuối cùng La Soufriere phun trào là vào năm 1979. Trận phun trào của núi lửa La Soufriere vào năm 1902 đã khiến khoảng 1.600 người thiệt mạng.

Tổng hợp

Nguyễn Minh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tin-nhanh-sang-10-4-2021-khoi-to-nhom-doi-tuong-dua-nguoi-trung-quoc-xuat-canh-trai-phep-post463176.antd