Khởi tố nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản

Ngày 26-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra CAH Đắk R'lấp (tỉnh Đắk Nông) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Đông (1982), Nguyễn Hồng Khanh (1976), Nguyễn Văn Lên (1986), Huỳnh Ngọc Khải (2001) và 2 vợ chồng Lù Phóng Đạt (1976)- Hồ Thị Moi (1979), cùng trú tỉnh Bình Phước để điều tra, làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 26-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra CAH Đắk R'lấp (tỉnh Đắk Nông) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Đông (1982), Nguyễn Hồng Khanh (1976), Nguyễn Văn Lên (1986), Huỳnh Ngọc Khải (2001) và 2 vợ chồng Lù Phóng Đạt (1976)- Hồ Thị Moi (1979), cùng trú tỉnh Bình Phước để điều tra, làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Các đối tượng trong vụ án tại CAH Đắk R'lấp.

Các đối tượng trong vụ án tại CAH Đắk R'lấp.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vợ chồng ông Quyết, bà Mùi, trú xã Đắk Ru, H. Đắk R'lấp trước đây sinh sống tại tỉnh Bình Phước có quen biết thân thiết với vợ chồng Hồ Thị Moi. Từ đó Moi nhiều lần gửi tiền cho bà Mùi cất giữ giúp. Đến năm 2019, vợ chồng bà Mùi chuyển đến xã Đắk Ru sinh sống. Moi đã nhiều lần đến nhà bà Mùi để đòi lại số tiền đã gửi và 2 bên đã nảy sinh mâu thuẫn về tổng số tiền gửi. Nhiều lần không đòi được tiền nên Moi đã thuê một số đối tượng, trong đó có nhóm của Đông đòi nợ giúp với tỷ lệ ăn chia là 50- 50. Từ tháng 1 đến 3-2020, nhóm của Đông gồm (Đông, Khanh, Lên, Khải và một số đối tượng khác) đã nhiều lần đến nhà ông Quyết đe dọa dùng vũ lực ép buộc ông Quyết giao tiền. Sáng ngày 16-3-2020 vợ chồng Moi, Đông và Khanh tiếp tục đến nhà vợ chồng ông Quyết gây áp lực để đòi nợ. Vì lo sợ nên ông Quyết đã giao cho Đông 15 triệu đồng. Trong lúc các đối tượng đang giao nhận tiền thì bị CAH Đắk R'lấp bắt giữ cùng tang vật. Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT đã làm rõ thêm 2 đối tượng cùng tham gia thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản là Nguyễn Văn Lên và Huỳnh Ngọc Khải.

HỒNG LONG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_222386_khoi-to-nhom-doi-tuong-cuong-doat-tai-san.aspx