Khởi tố nhóm đối tượng cầm hung khí hẹn nhau 'hỗn chiến' trong đêm tại Hà Nội

Do có mâu thuẫn từ trước, hai nhóm đối tượng sử dụng hung khí hẹn nhau ra vòng xuyến Mậu Lương, Hà Đông để hỗn chiến.

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can trong vụ dùng tuýp sắt có gắn dao phóng lợn đuổi chém nhau. Các đối tượng bị khởi tố tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại quận Đống Đa vào đêm 5/2.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Theo điều tra, ngày 4/2 đối tượng Nguyễn Thị Khánh Linh (SN 2002, Mộc Châu, Sơn La) có mâu thuẫn với bạn gái của Phùng Khánh Bình Dương (SN 2002, Phúc Xá, Ba Đình) nên hẹn nhau ra công viên Cầu Giấy để giải quyết. Tại đây, nhóm của Dương và Nguyễn Tiến Lộc (SN 2003, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng) đã dùng hung khí đánh nhóm của Linh bỏ chạy.

Bị đánh, Linh về kể với bạn trai là Nguyễn Hải Tâm (SN 2002, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm). Tâm liền nhắn tin thách nhóm của Dương và Lộc tối 5/2 đến vòng xuyến Mậu Lương, Hà Đông để đánh nhau.

Lộc nhận lời "thách đấu", đêm 5/2 đối tượng này cùng 13 đối tượng khác cầm theo 7 tuýp sắt gắn dao nhọn, phóng lợn đến vòng xuyến Mậu Lương chờ. Một lúc sau, nhóm của Tâm gồm 11 người cầm theo 5 tuýp sắt gắn phóng lợn đến nơi. Tại đây, hai bên hỗn chiến, dùng chai lọ, gạch ném nhau.

Sau đó, hai nhóm này cầm hung khí đuổi chém nhau trên đường. Đến khu vực trước trường Tiểu học Phương Liên, quận Đống Đa, nhóm của Tâm đuổi kịp đối thủ, chém đứt ngón tay và thương tích ở đầu với một người. Ngay sau đó, lực lượng chức năng quận Đống Đa đã đến hiện trường và bắt giữ toàn bộ các đối tượng vào ngày 5/3./.

Võ Nam/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/khoi-to-nhom-doi-tuong-cam-hung-khi-hen-nhau-hon-chien-trong-dem-tai-ha-noi-843048.vov