Khởi tố nhóm đối tượng bắt người để ép viết giấy nợ ở Hà Giang

Để đòi nợ, nhóm đối tượng đã dọa nạt, đánh đập và ép nạn nhân viết giấy vay tiền với tổng số tiền là 142 triệu đồng.

Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Trung Thực)

Công an huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra đối với 5 bị can về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Các bị can bao gồm: Dương Đức Cường (SN 1980, trú tại xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Huy Sơn (SN 1996, trú tại tổ 7 phường Quang Trung, TP Hà Giang), Phạm Văn Tuân (SN 1993, trú tại Phường Thắng Lợi, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai), Đinh Đức Long (1988, trú tại xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) và Phạm Quang Sơn (SN 1990, trú tại xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương).

Trước đó, vào khoảng 7h ngày 21/7, để đòi nợ, 5 bị can trên đã đi ô tô di chuyển đến nhà vợ chồng anh Triệu Quốc H. (SN 1993) và chị Nguyễn Thị D. (SN 1993), trú tại thôn Kim, xã Tiên Kiều, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Sau đó, nhóm đối tượng đã bắt anh H. lên ô tô đi cùng bọn chúng đến nhà Hoàng Văn Thượng (SN 1991, trú tại Tổ 5, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang).

Tại đây, nhóm côn đồ đã dọa nạt, đánh đập và ép anh H. viết các giấy tờ gồm giấy vay tiền với tổng số tiền 142 triệu đồng và ép anh H. điểm chỉ mực đỏ vào các giấy hợp đồng mua bán và cho thuê xe máy.

Xong xuôi, nhóm đối tượng tiếp tục uy hiếp người nhà anh H. bằng cách liên hệ với bố anh H. lên bảo lãnh số tiền nợ 142 triệu đồng để trả cho bọn chúng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã cúi đầu khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/khoi-to-nhom-doi-tuong-bat-nguoi-de-ep-viet-giay-no-o-ha-giang-a380058.html