Khởi tố nhóm côn đồ dùng súng giải quyết mâu thuẫn

Công an huyện Khoái Châu (Hưng Yên) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội gây rối trật tự công cộng, đối với nhóm đối tượng dùng súng và dao để giải quyết mâu thuẫn.

Theo đó, nhóm đối tượng bị khởi tố gồm: Trịnh Kế Trường (SN 1991) và Lê Văn Thích (SN 2000, cùng trú tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) và Lê Tiến Hào (SN 2000, ở xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên).

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 21h40 ngày 12/7, nhóm đối tượng trên dùng súng tự chế bắn 2 phát vào nhà bà Nguyễn Thị H. (SN 1969, ở thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu) gây hư hỏng một số tài sản. Nguyên nhân ban đầu được xác định đối tượng Trường có mâu thuẫn với con trai bà H.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Công an xác định, nhóm đối tượng trên có liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Cụ thể, ngày 24/2 do mâu thuẫn trong việc vay tiền nên Hoàng Văn Hiển (SN 1998, trú tại huyện Khoái Châu) cùng Trường, Thích, Hào đi đòi nợ Nguyễn Huy S. (SN 1989, xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu).

Khi đi đến quốc lộ 39A (thuộc thôn An Lạc, xã Đồng Tiến) thì nhóm của Hiển gặp S. Sau khi xảy ra mâu thuẫn các đối tượng đã dùng dao, gậy sắt tấn công khiến S. bị thương tích 18%.

Hiện, Công an huyện Khoái Châu tiếp điều tra, làm rõ vụ việc.

Phạm Trang

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/khoi-to-nhom-con-do-dung-sung-giai-quyet-mau-thuan-post29580.html