Khởi tố nhóm 9X mang dao, súng đi bắt 2 cô gái bán cho quán karaoke

Một nhóm thanh niên 9X ở Nam Định đã táo tợn mang súng và hung khí đến tận nhà trọ bắt 2 cô gái, giam giữ rồi đưa đến các quán bar, karaoke để phục vụ khách.

Vũ Văn Hiếu tại cơ quan công an - Ảnh Công an tỉnh Nam Định cung cấp

Chiều 3.10, Công an thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định) cho biết đã bắt giữ, khởi tố 3 nghi phạm trong băng nhóm côn đồ chuyên hoạt động bảo kê, chăn dắt gái phục vụ tại các quán karaoke, quán bar trên địa bàn thành phố Nam Định.

Cụ thể, Công an thành phố Nam Định đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp, tạm giam và khởi tố 3 đối tượng đều trú tại phường Trường Thi, thành phố Nam Định. Trong đó, Vũ Anh Hiếu (tức Hiếu Sự, 21 tuổi, có 1 tiền án), bị khởi tố 2 tội danh “bắt, giam giữ người trái pháp luật” và “tàng trữ trai phép vũ khí quân dụng”. 2 đối tượng còn lại là Lê Đình Hiếu (tức Hiếu Thanh, 21 tuổi) và Vũ Quang Huy (19 tuổi), cùng bị khởi tố với tội danh “bắt, giam giữ người trái pháp luật”.

Đối tượng Lê Đình Hiếu - Ảnh Công an tỉnh Nam Định cung cấp

Điều tra của Công an thành phố Nam Định cho biết, Vũ Anh Hiếu là đối tượng côn đồ, chuyên đi tìm các cô gái để dụ dỗ, đưa vào các quán bar, quán karaoke quanh vùng làm gái phục vụ.

Đầu tháng 9, Vũ Anh Hiếu biết có 2 cô gái mới từ tỉnh Quảng Ninh về thành phố Nam Định thăm bạn trai, thuê một nhà trọ tại phường Trường Thi, thành phố Nam Định để ở.

Vũ Anh Hiếu Sự bàn với Lê Đình Hiếu và rủ thêm Vũ Quang Huy đi bắt 2 cô gái này để đưa đến các quán karaoke làm gái hát phục vụ, hưởng tiền hoa hồng. Để uy hiếp 2 cô gái, 3 đối tượng mang theo 1 khẩu súng Colt Trung Quốc, bên trong nạp 3 viên đạn, 1 bình xịt hơi cay và 1 lưỡi lê dài khoảng 20 cm, 2 con dao thửa dài khoảng 70 cm.

Vũ Quang Huy, đối tượng tham gia bắt giữ 2 cô gái - Ảnh Công an tỉnh Nam Định cung cấp

Lúc 22 giờ 30 ngày 9.9, cả 3 đi ô tô đến nhà trọ của 2 cô gái. Vũ Quang Huy và Lê Đình Hiếu đứng ngoài cảnh giới, Vũ Anh Hiếu cầm theo dao vào đe dọa, bắt 2 cô gái phải đi theo.

Bất chấp 2 cô gái van xin, Vũ Anh Hiếu vẫn chở 2 nạn nhân sang Ninh Bình giao cho một người bạn làm quản lý karaoke. Tại đây, 2 cô gái vẫn khóc lóc đòi về nên Vũ Anh Hiếu không bán được và đành trả tự do cho 2 cô gái. Hai người này ngay sau đó đã bắt taxi đến cơ quan công an trình báo.

Tại cơ quan công an, Vũ Anh Hiếu, Lê Đình Hiếu và Vũ Quang Huy đã khai nhận các hành vi nêu trên.

Hoàng Long

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/khoi-to-nhom-9x-mang-dao-sung-di-bat-2-co-gai-ban-cho-quan-karaoke-1009821.html