Khởi tố Nguyễn Xuân Đường về hành vi cố ý gây thương tích ở trụ sở công an

Công an TP Thái Bình khởi tố thêm tội danh 'Cố ý gây thương tích' với Nguyễn Xuân Đường liên quan đến việc đánh người tại trụ sở công an vào năm 2014.

Trưởng Công an TP Thái Bình, Đại tá Đào Xuân Hậu tối nay xác nhận với VietNamNet: Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường 49 tuổi, trú tại phường Kỳ Bá để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Cố ý gây thương tích”.

Sự việc xảy ra vào ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm.

Trước đây, Công an TP đã đình chỉ điều tra vụ việc và vừa khôi phục để tiếp tục xác minh.

Đối tượng Nguyễn Xuân Đường bị khởi tố thêm tội danh

Đối tượng Nguyễn Xuân Đường bị khởi tố thêm tội danh

Quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân TP phê chuẩn.

Nạn nhân trong vụ án này là bà Đinh Thị Lý (56 tuổi) và con trai là Mai Thế Duy (32 tuổi), cùng ngụ tại phường Trần Lãm.

Năm 2012, bà Lý có khúc mắc về tiền bạc liên quan đến người phụ nữ tên là Nguyễn Thị Thanh Giang (Hà Nội).

Tối 17/11/2014, bà Lý và gia đình từ Hà Nội về Thái Bình chơi thì bị nhóm người lạ mặt xăm trổ đến nhà dọa dẫm, chửi rủa vô cớ. Bà Lý gọi điện trình báo Công an phường Trần Lãm và Cảnh sát 113 đến chứng kiến, yêu cầu nhóm người này ra khỏi nhà.

Suốt đêm đó, nhóm người vẫn tập trung bên ngoài, la hét chửi bới, ném nhiều đồ vật vào nhà bà Lý. Sự việc kéo dài đến sáng hôm sau, Giang đề nghị lên phường giải quyết. Con trai bà Lý là Mai Thế Duy (SN 1988) chở bà và Giang, đi sau là hai ô tô của nhóm Nguyễn Xuân Đường.

Theo bà Lý, khi vào phòng tiếp dân Công an phường Trần Lãm, ban đầu có một cán bộ công an xuất hiện, sau đó người này rời đi. Khoảng 5 - 10 phút sau, Nguyễn Xuân Đường cùng đàn em đi vào, chắn hai bên cánh cửa và đánh đập mẹ con bà.

Bà Lý bị chấn thương phần mềm, anh Duy bị vỡ xương hàm mặt, phải mổ và phẫu thuật đóng đinh.

Hơn 1,5 tháng sau, Công an TP Thái Bình mới ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và 6 tháng sau đó lại tạm đình chỉ điều tra vụ án. Văn bản do Thiếu tá Cao Giang Nam, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT ký.

Hoài Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/khoi-to-nguyen-xuan-duong-duong-nhue-vi-hanh-vi-co-y-gay-thuong-tich-635437.html