Khởi tố nguyên chủ tịch xã dùng bằng tốt nghiệp giả

Chủ tịch xã Ea Pô (Cư Jút, Đắk Nông) bị tố dùng bằng tốt nghiệp THPT giả. Sau đó, người này tiếp tục làm giả văn bản của ngành giáo dục để trả lời nguồn gốc bằng trên.

Ngày 8/7, VKSND tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Phan Văn Công, nguyên Chủ tịch UBND xã Ea Pô, huyện Cư Jút về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, ông Công bị tố cáo sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả. Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Cư Jút đã giao cho ông Công tự đi xác minh đơn tố cáo trên.

Ông Công bị khởi tố về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Ảnh: Minh Lộc.

Ông Công bị khởi tố về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Ảnh: Minh Lộc.

Người này đã làm giả 2 văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An trả lời về nguồn gốc bằng tốt nghiệp.

Sự việc bị phát hiện, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Cư Jút buộc thôi việc và cắt hết tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Công.

Liên quan đến vụ việc, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông đã quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Kim Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Cư Jút bằng hình thức khiển trách.

Ông Đức bị kỷ luật vì đã giao chính người bị tố cáo tự đi xác minh đơn. Việc làm trên của ông Đức là sai nguyên tắc trong công tác kiểm tra của Đảng, ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức Đảng và cá nhân.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khoi-to-nguyen-chu-tich-xa-dung-bang-tot-nghiep-gia-post964680.html