Khởi tố người xâm phạm thắng cảnh Bãi đá bảy màu ở Bình Thuận

Hoạt động san lấp đã đẩy một lượng lớn đất cát lấp xuống một phần bãi đá bảy màu, đe dọa bãi rêu đá Bà Khóm nổi tiếng ở Bình Thuận.

Liên quan đến vụ xâm phạm thắng cảnh Bãi đá bảy màu ở tỉnh Bình Thuận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố vị can đối với ông Cao Văn Cư, ngụ tại thôn 1, xã Bình Thạnh để điều tra về tội vi phạm các quy định trong sử dụng đất đai theo điều 228 Bộ luật Hình sự.

Hoạt động san lấp đã đẩy một lượng lớn đất cát lấp xuống một phần Bãi đá bảy màu, đe dọa bãi rêu đá Bà Khóm nổi tiếng.

Hoạt động san lấp đã đẩy một lượng lớn đất cát lấp xuống một phần Bãi đá bảy màu, đe dọa bãi rêu đá Bà Khóm nổi tiếng.

Vụ việc xâm phạm Bãi đá bảy màu xảy ra vào đầu năm nay. Cụ thể, trong tháng 1/2019, ông Cao Văn Cư đã san lấp mặt bằng trái phép, lấn chiếm hơn 4.000 m2 đất công gần mép biển Bình Thạnh.

Hoạt động san lấp đã đẩy một lượng lớn đất cát lấp xuống một phần Bãi đá bảy màu, đe dọa bãi rêu đá Bà Khóm nổi tiếng. UBND xã Bình Thạnh phát hiện và lập biên bản vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính. Thế nhưng, ông Cư vẫn tiếp tục lén lút san ủi, ảnh hưởng đến thắng cảnh Bãi đá bảy màu.

Sau khi báo chí lên tiếng, UBND huyện Tuy Phong đã chỉ đạo các phòng ban liên quan và xã Bình Thạnh tiến hành khắc phục, Công an huyện vào cuộc điều tra xử lý các hành vi vi phạm.

Ông Cao Văn Cư hiện đang được cho tại ngoại, nhưng bị cấm rời khỏi nơi cư trú. Một số cán bộ có liên quan trong vụ việc đã bị Huyện ủy, UBND huyện Tuy Phong xử lý kỷ luật.

Theo Việt Quốc/ VOV – TPHCM

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/phap-luat/201905/khoi-to-nguoi-xam-pham-thang-canh-bai-da-bay-mau-o-binh-thuan-2440178/