Khởi tố người vợ mua ma túy bỏ vào nhà chồng vì ấm ức chuyện ly hôn

Nguyệt và chồng đang trong thời gian chờ ly hôn, vì ấm ức với chồng nên Nguyệt đã rủ cháu họ mua ma túy giấu vào nhà chồng rồi gọi điện cho con trai để thông báo.

Ngày 26/2, Công an huyện Gia Viễn (tỉnh Ninh Bình) cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Nguyệt (SN 1974) và Phạm Lý Tưởng (SN 1995), cùng trú tại xã Gia Phương (huyện Gia Viễn, Ninh Bình) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo tài liệu điều tra, tối 19/2 (mùng 4 Tết nguyên đán Mậu Tuất), anh Đinh Văn Điền (SN 1974, trú tại xã Gia Vượng, huyện Gia Viễn) tới trụ sở Công an huyện Gia Viễn trình báo về việc có một người lạ gọi điện cho con trai anh nói rằng trong nhà có ma túy. Không những thế, anh Điền còn phát hiện nhà mình bị mất trộm một chiếc xe máy.

Nhận được tin báo, Công an huyện Gia Viễn đã có mặt tại nhà anh Điền để điều tra. Qua khám xét nhà anh Điền, cảnh sát phát hiện trong tủ kệ tivi có giấu một gói ma túy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã điều tra và xác định người gây ra vụ việc này chính là Lê Thị Nguyệt (vợ anh Điền) cùng cháu họ chị này là Phạm Lý Tưởng.

Hai đối tượng Lê Thị Nguyệt và Phạm Lý Tưởng tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Nguyệt đã thừa nhận hành vi của mình và khai nhận rằng trong nhiều năm chung sống, vợ chồng hay xảy ra mâu thuẫn tình cảm, thường xuyên đánh chửi nhau nên Nguyệt và anh Điền quyết định ly hôn.

Trong thời gian chờ ly hôn, Nguyệt cảm thấy ấm ức và có phần thù ghét với chồng nên ngày 19/2, Nguyệt đã cùng cháu họ mua ma túy đến nhà anh Điền bỏ vào tủ kệ tivi.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi thực hiện hành vi trên, đối tượng Tưởng còn lấy chiếc xe máy của chủ nhà mang đến cửa hàng cầm đồ trên địa bàn tỉnh Hà Nam cầm cố được 5 triệu đồng.

Sau khi xong việc, Nguyệt đã dùng một số điện thoại lạ gọi cho con trai thông báo rằng trong nhà có ma túy.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, hai đối tượng Nguyệt và Tưởng đã bị khởi tố về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Đồng thời, Công an huyện Gia Viễn cũng đang tiếp tục làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của Tưởng.

quang linh

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/khoi-to-nguoi-vo-mua-ma-tuy-bo-vao-nha-chong-vi-am-uc-ly-hon-a360229.html