Khởi tố người phụ nữ sát hại bạn buôn cá để 'thế mạng' cho mình

Thầy bói nói với Thêm, sau khi bốc mộ anh trai chồng thì sẽ có người khác trong gia đình tiếp tục chết. Lo sợ, Thêm luôn ám ảnh mình sẽ phải chết nên đã lập kế hoạch sát hại người bạn thân thiết để thế mạng cho mình.

Liên quan đến vụ án chị Vũ Thị Ngà (SN 1979, trú tại thôn Húi, xã Đan Hội, huyện Lục Nam, Bắc Giang) làm nghề bán cá bị sát hại tại cánh đồng vắng, theo thông tin từ cơ quan CSĐT công an tỉnh Bắc Giang, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thêm (SN 1982, trú tại xã Đan Hội, Lục Nam) về tội Giết người.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng đang khẩn trương làm rõ hành vi của người thầy bói đã phán khiến đối tượng Thêm ra tay sát hại người bạn thân thiết của mình là chị Ngà.

Bị can Trần Thị Thêm

Trước đó, tại cơ quan công an, sau nhiều giờ quanh co chối tội, Trần Thị Thêm đã khai nhận hành vi sát hại chị Ngà để thế mạng cho mình. Thêm khai, thời gian gần đây, cô bị khủng hoảng tinh thần vì họ hàng có nhiều người chết trẻ, đột tử. Cứ vừa bốc mộ người này thì lại có một người khác đột tử. Nỗi lo lắng càng tăng khi sắp sửa tiến hành bốc mộ cho anh trai của chồng nên Thêm đi xem bói để giải tỏa.

Không ngờ thầy bói lại phán sau khi bốc mộ anh trai chồng Thêm thì sẽ có người trong gia đình phải chết. Người phụ nữ này bị ám ảnh mình sẽ là người tiếp theo bị chết nên nảy sinh tâm lý hoảng sợ, tìm người để thế mạng cho mình.

Người mà Thêm nhắm đến lại chính là chị Vũ Thị Ngà - người bạn thân thiết của Thêm. Người phụ nữ này đã lên kế hoạch để sát hại chị Ngà. Thêm rủ chị Ngà đi đến chợ đầu mối mua cá rồi về bán lẻ tại các chợ con để kiếm lời nhằm tìm cơ hội ra tay sát hại bạn.

Thêm hẹn chị Ngà khoảng 3h sáng ngày 18/12 sẽ gặp nhau ở khu vực cánh đồng để cùng đi mua cá. Đến giờ hẹn, Thêm xách theo con dao rồi lấy xe máy đến điểm hẹn.

Khi gặp chị Ngà ở khu vực cánh đồng vắng thuộc thôn Hố Trúc, xã Cẩm Lý, Lục Nam, Thêm đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị Ngà khiến nạn nhân gục xuống.

Gây án xong, Thêm tạo hiện trường giả là vụ cướp tài sản, mình là nạn nhân rồi hô hoán người đưa chị Ngà đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tích cực điều tra, làm rõ.

Hà Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/khoi-to-nguoi-phu-nu-sat-hai-ban-buon-ca-de-the-mang-cho-minh-post53339.html