Khởi tố người phụ nữ đốt cỏ ruộng gây nên vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Hà Tĩnh

Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã tiến hành khởi tố người phụ nữ đốt cỏ ngoài ruộng gây nên vụ cháy rừng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thời gian qua.

Bà Nguyễn Thị Hảo, người đốt cỏ ruộng gây nên vụ cháy rừng ở Hà Tĩnh. Ảnh: Người Đưa Tin

Bà Nguyễn Thị Hảo, người đốt cỏ ruộng gây nên vụ cháy rừng ở Hà Tĩnh. Ảnh: Người Đưa Tin

Sáng ngày 10/7, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hảo (SN 1983, trú thôn Yên Sơn, xã Sơn Trung) về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy" theo khoản 1, điều 313 Bộ luật Hình sự (BLHS).

Tại cơ quan điều tra, bà Hảo khai nhận, vào sáng 27/6/2019, người phụ nữ này đã dùng lửa đốt cỏ tại khu vực ruộng Nương Mua (thuộc thôn Yên Sơn, xã Sơn Trung). Sau khi đốt lửa xong, chị Hảo trở về nhà, ngọn lửa đã bén sang khu rừng cạnh đó dẫn đến cháy trên diện rộng.

Theo thông tin ban đầu trên báo Người Đưa Tin, vào khoảng 13h ngày 27/6, tại cánh rừng thông thuộc thôn Yên Sơn, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn đã xảy ra cháy lớn. Lập tức, hàng trăm người gồm người dân, kiểm lâm, lực lượng PCCC Công an huyện Hương Sơn… đã được huy động tham gia chữa cháy.

Cùng với đó, đội PCCC Công an huyện Hương Sơn cùng xe chuyên dụng, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã có mặt kịp thời, nhanh chóng triển khai phương án khống chế ngọn lửa.

Vụ cháy tại xã Sơn Trung đã gây thiệt hại nặng nề. Ảnh: Người Đưa Tin

Song, dù lực lượng chức năng đã nỗ lực để khống chế nhưng 3ha rừng thông 30 năm tuổi đã bị thiêu rụi.

Thời gian qua, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra nhiều vụ cháy rừng trên diện rộng. Đặc biệt, Hương Sơn là huyện xảy ra cháy rừng nhiều nhất. Tính từ ngày 27/6 đến ngày 8/7, Hương Sơn có 8 xã xảy ra cháy rừng gồm: Sơn Tân, Sơn Trung, Sơn Tiến, Sơn Lệ, Sơn Hàm, thị trấn Phố Châu, Sơn Châu và Sơn Thủy.

Mới đây nhất, vào khoảng 11h30 ngày 8/7, cánh rừng thông và keo ở núi Nầm thuộc xã Sơn Châu bị bốc cháy. Hàng trăm người gồm các lực lượng công an, kiểm lâm, dân quân tự vệ, cùng người dân 2 xã Sơn Châu và Sơn Thủy được huy động tham gia dập lửa.

Đến 16h cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Tuy nhiên đến khoảng 2h30 ngày 9/7, ngọn lửa lại bùng phát và lan sang khu vực thôn Kim Thủy, xã Sơn Thủy. Lực lượng chữa cháy phải thâu đêm dập lửa cứu rừng.

Hiện cơ quan điều tra đã triệu tập và tạm giữ hình sự thêm 3 đối tượng có liên quan đến các vụ cháy khác trên địa bàn.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/khoi-to-nguoi-phu-nu-dot-co-ruong-gay-nen-vu-chay-rung-nghiem-trong-tai-ha-tinh-a283700.html