Khởi tố người nhốt 113 cá thể rùa quý hiếm

Người đàn ông ở Đắk Lắk bị bắt tạm giam vì nuôi, nhốt 113 cá thể rùa thuộc danh mục loài động vật nguy cấp, quý hiếm.

Sáng 9/9, thiếu tá Thái Khắc Chính, Phó trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hoàng Minh Triển (59 tuổi, ngụ phường Tân Hòa) để điều tra hành vi Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Ngày 8/9, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Buôn Ma Thuột kiểm tra nhà ông Triển. Công an phát hiện ông Triển đang nuôi, nhốt 127 cá thể rùa các loại. Trong đó, con lớn nhất nặng 32 kg, nhỏ nhất gần 1 kg.

 Một cá thể rùa quý hiếm tại nhà ông Triển. Ảnh: S.Đ.

Một cá thể rùa quý hiếm tại nhà ông Triển. Ảnh: S.Đ.

Công an TP Buôn Ma Thuột đã trưng cầu giám định số rùa trên tại Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Kết quả cho thấy trong số 127 cá thể rùa này có 47 cá thể rùa hộp trán vàng; 66 cá thể còn lại là rùa hộp lưng đen, rùa sa nhân, rùa cổ bự, rùa đất lớn, rùa núi vàng, rùa bốn mắt thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm.

Công an TP Buôn Ma Thuột đã bàn giao 113 cá thể rùa trên cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) nuôi dưỡng.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khoi-to-nguoi-nhot-113-ca-the-rua-quy-hiem-post1129338.html