Khởi tố người em họ đầu độc bằng trà sữa chứa xyanua ở Thái Bình

Liên quan đến vụ việc nữ điều dưỡng tử vong do bị đầu độc bằng trà sữa, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can vụ án.

Liên quan đến vụ việc em họ đầu độc chị họ bằng trà sữa chứa chất độc xyanua khiến một nữ điều dưỡng chết oan, tin mới nhất trên báo Công lý cho biết, CQĐT Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lại Thị Kiều Trang (SN 1994), trú tại thôn 4, xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương (Thái Bình) để điều tra hành vi Giết người, được quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự.

Hiện, Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục làm rõ, thực hiện các bước tố tụng theo quy định của pháp luật.

Bị can Lại Thị Kiều Trang

Bị can Lại Thị Kiều Trang

Quá trình điều tra xác định, Lại Thị Kiều Trang có quan hệ tình cảm với anh P.V.Q., trú tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, là chồng của chị họ Trang.

Sau một thời gian qua lại, anh Q. đề nghị chấm dứt mối quan hệ. Trang không đồng ý và cho rằng anh Q. chia tay với mình là để về với vợ nên ghen tuông, lên kế hoạch đầu độc chính chị họ mình là chị Đ.T.H.Y.

VOV đưa tin, khoảng đầu tháng 11/2019, cô gái 25 tuổi đã tìm mua chất độc xyanua trên mạng Internet để tự tử.

Tuy nhiên, do nảy sinh ghen tuông với chị họ là Đ.T.H.Y. nên thị đã lên kế hoạch sát hại người phụ nữ này. Theo đó, biết chị Y. hay uống trà sữa, ngày 2/12, Trang đã mua trà sữa về nhà và bơm xyanua vào cốc trà sữa mang đến Bệnh viện Phổi Thái Bình giả là người nhà bệnh nhân gửi cho chị Y. để cảm ơn.

Nhằm tạo chứng cứ ngoại phạm, Trang dùng sim rác gọi nhờ người gửi 6 cốc trà sữa này đến bệnh viện Phổi Thái Bình nơi chị Y. đang công tác.

Trang đã gửi kèm trà sữa là một túi đựng quả quýt và một phong bì bên trong có để 100.000 đồng để mọi người nhầm tưởng là quà của bệnh nhân biếu, cảm ơn, để tránh sự nghi ngờ.

Để kế hoạch hạ độc trở nên hoàn hảo, Trang không thuê chuyển thẳng trà sữa đến Bệnh viện Phổi Thái Bình mà thuê chuyển đến Bệnh viện An Đức cũng nằm trong TP Thái Bình. Sau đó, Trang tiếp tục dùng sim rác thuê người khác "chuyển quà" đến Bệnh viện Phổi Thái Bình để tạo lộ trình vòng vèo, qua nhiều công đoạn.

Khi chị Y. không có ở bệnh viện nên nhờ đồng nghiệp nhận hàng và để tại phòng hành chính, Trang còn gọi điện đến nhờ giao quà cho chị Y.

Thế nhưng, sự tàn độc của Trang không khiến chị Y. mất mạng mà người tử vong lại là đồng nghiệp của chị, bởi khi chuyển trà sữa đến nơi chị Y. không có ở phòng, đồng nghiệp của chị là chị N.T.H. (SN 1990), trú tại phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình nhận hộ và đã uống phải trà sữa mà Trang đã bỏ chất độc vào.

Uống trà sữa xong, chị H. đột ngột tử vong. Cái chết bất thường của người phụ nữ xấu số đang nuôi 2 con nhỏ không qua mắt được cơ quan công an và đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn, buộc Trang phải tra tay vào còng sau gần 1 tháng gây án.

Vào khoảng lúc 8h ngày 31/12/2019, tại Nghĩa trang Nhân dân TP Thái Bình, nằm trên đường Hùng Vương, phường Phú Khánh, TP Thái Bình, cơ quan chức năng tỉnh này đã tiến hành khai quật tử thi nạn nhân N.T.H.

Lực lượng công an đã che bạt, bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường. Cơ quan pháp y tỉnh Thái Bình cũng có mặt để tiến hành các thủ tục cần thiết phục vụ quá trình điều tra phá án.

Sau khi khai quật tử thi để khám nghiệm, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can trong vụ việc.

Bảo Khánh (T/h)

Theo ANTT/NĐT

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/khoi-to-nguoi-em-ho-dau-doc-bang-tra-sua-chua-xyanua-o-thai-binh-288050.htm