Khởi tố người đàn ông ném mìn vào nhà nữ giáo viên mùng 2 Tết

Đối tượng Đức lao xe ô tô vào nhà cô giáo O ở phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh rồi kích mìn nổ rạng sáng mùng 2 Tết gây rúng động đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Thiếu tá Nguyễn Phi Hải - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra và phòng chống tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Phúc Đức (SN 1975, quê tại xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) về tội “Giết người”.

Cánh cổng nhà cô giáo O bị văng cửa do đối tượng Phúc điều khiển ô tô đâm vào.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 3h sáng 17.2, đối tượng Trần Phúc Đức đã điều khiển xe ô tô đâm sập cửa nhà chị O ở phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh rồi vào nhà kích mìn nổ ngay khu vực tầng 1.

Lúc đối tượng Đức ném mìn, trong nhà chị O có người bác bên chồng cùng 2 con nhỏ chị O đang ngủ ở tầng 2. Vụ nổ khiến 3 người bị chấn động do sức ép phải vào viện điều trị.

Hiện trường sau vụ nổ.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng Đức và chị O có quan hệ tình cảm. Do xảy ra mâu thuẫn nên Đức tìm đến nhà ném mìn.

Được biết, chị O là giáo viên tại huyện Thạch Hà, đã có chồng và 2 con. Người chồng ở miền Nam nhiều năm. Công an tỉnh Hà Tĩnh đang hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng trước pháp luật.

Trước đó như Dân Việt đã đưa tin, rạng sáng 17.2 (tức mùng 2 Tết Mậu Tuất 2018) một nhà dân ở khối phố 4 phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh bị ném mìn, tiếng nổ lớn phát ra khiến người dân khiếp đảm.

Lam Khê

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/khoi-to-nguoi-dan-ong-nem-min-vao-nha-nu-giao-vien-mung-2-tet-851171.html