Khởi tố người chồng câm điếc bóp cổ, nhấn nước vợ chết rồi tạo hiện trường giả

Người chồng câm điếc bóp cổ, nhấn nước vợ dẫn đến tử vong rồi tạo hiện trường giả tại tỉnh Quảng Nam đã bị khởi tố, bắt giam.

Ngày 25-5, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Tới (SN 1989; ngụ phường An Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi "Giết người".

Phạm Văn Tới khóc lóc thảm thiết sau khi ra tay sát hại vợ

Phạm Văn Tới khóc lóc thảm thiết sau khi ra tay sát hại vợ

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 16-5, tại nhà ông Phạm Văn Tới (khối phố An Hà Đông, phường An Phú) xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là chị Phạm Thị Tuyết (SN 1989, bị câm điếc bẩm sinh) – vợ Tới.

Thời điểm đó, Tới (cũng bị câm điếc bẩm sinh) bồng đứa con 6 tháng tuổi của mình chạy ra sân kêu cứu. Khi hàng xóm chạy đến thì Tới ra hiệu là có 2 người phụ nữ vào nhà giết chị Tuyết. Mọi người nhanh chóng đưa chị Tuyết đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Sau thời gian tập trung lực lượng điều tra, thu thập chứng cứ, sàng lọc các đối tượng nghi vấn, lực lượng công an đã xác định nghi can gây ra vụ án mạng trên lại chính là Tới.

Do đối tượng bị câm điếc và không hợp tác nên quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng các chứng cứ thu thập được tại hiện trường cùng tài liệu điều tra xác minh, đến 17 giờ 30 phút ngày 17-5, Tới đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam được thưởng nóng vì thành tích khám phá nhanh vụ án mạng phức tạp

Theo đó, khoảng 8 giờ 45 phút ngày 16-5, thấy vợ mình là chị Tuyết đang gội đầu trong nhà vệ sinh, Tới tiến đến phía sau dùng 2 tay bóp cổ và đè cổ chị Tuyết vào thùng nước bên cạnh nhiều lần làm nạn nhân không thể kháng cự được. Một lúc sau, chị Tuyết vùng ra sau nên cả hai cùng ngã ra nền xi măng, Tới kiểm tra thì phát hiện chị Tuyết nằm bất động.

Lúc này, Tới vào phòng bế con của mình chạy ra sân kêu cứu, ra hiệu là có 2 người phụ nữ vào nhà giết vợ mình. Tới cũng đã lấy sợi dây chuyền cùng nhẫn vàng của vợ đem cất giấu, nhằm ngụy tạo hiện trường giả. Kết quả điều tra ban đầu xác định nguyên nhân vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn trong chuyện sinh hoạt vợ chồng.

Với thành tích phá nhanh vụ án phức tạp mạng trên, vừa qua thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã thưởng nóng 10 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh.

Q.Vinh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/khoi-to-nguoi-chong-cam-diec-bop-co-nhan-nuoc-vo-chet-roi-tao-hien-truong-gia-20200525134736766.htm