Khởi tố người chở thuê hổ mang chúa 21 kg

Bình khai được thuê chở con rắn hổ mang chúa nặng 21 kg, dài 4 m với giá 200.000 đồng. Anh ta bị cảnh sát khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Công an huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Văn Bình (31 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) để điều tra về hành vi Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

 Con rắn hổ mang chúa nặng 21 kg được thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.

Con rắn hổ mang chúa nặng 21 kg được thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.

Trước đó, ngày 26/12, Công an huyện Vĩnh Cửu phát hiện Bình chở con rắn trên trong thùng xốp, không có giấy tờ hợp lệ.

Anh ta khai được thuê chở con rắn hổ mang chúa nặng 21 kg, dài 4 m từ huyện Trảng Bom lên huyện Vĩnh Cửu với giá 200.000 đồng.

Con rắn hổ mang chúa đã được nhân viên Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai thả về lại môi trường tự nhiên.

Rắn hổ mang chúa có tên khoa học Ophiophagus Hannah là loài rắn độc. Hổ mang chúa phân bổ chủ yếu trong các vùng rừng nhiệt đới từ Ấn Độ đến Đông Nam Á.

Loài rắn này đang bị đe dọa do mất môi trường sống và được liệt kê vào loài sắp nguy cấp trong Sách đỏ IUCN.

Huỳnh Hải

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khoi-to-nguoi-cho-thue-ho-mang-chua-21-kg-post1172932.html