Khởi tố người cha bạo hành con trai 4 tháng tuổi

Theo kết quả giám định pháp y, thương tích cháu K. được xác định là 37%. Hiện cháu bé đang được điều trị tại bệnh viện Nhi đồng 2.

Liên quan đến vụ việc bé trai 4 tháng tuổi bị người cha bạo hành đến gãy chân, xuất huyết não, chiều nay (11/2), Đại tá Trang Viết Thanh, Trưởng Công an quận 9, TPHCM cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Châu Minh Tiến (24 tuổi, ngụ phường Long Phước, quận 9) về hành vi "cố ý gây thương tích".

Hiện quyết định khởi tố bị can cũng được Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Đại tá Trang Viết Thanh cung cấp thông tin

Đại tá Trang Viết Thanh cung cấp thông tin

Tiến khai nhận vào khoảng 23h ngày 3/2, thấy cháu K. khóc Tiến đã cho uống sữa nhưng cháu không nín nên đã dùng tay tát vào mặt cháu, sau đó đánh vào mông cháu nhưng cháu vẫn khóc nên tức giận vì phải trông con.

Thời điểm này, trong lúc đi lại trong nhà, Tiến bị vấp vào võng khiến cháu rơi xuống đất dẫn đến thương tích…

Đại tá Thanh cho biết, kết quả giám định pháp y thương tích cháu K. được xác định là 37% và hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện Nhi đồng 2.

Quá trình điều tra cho thấy, trước đó khoảng 0h ngày 4/2. cháu K. được ông nội phát hiện đang ở với Tiến nhưng lại bị thương khắp người nên cùng Tiến đưa cháu vào Bệnh viện Nhi đồng 2 điều trị. Đến 10h sáng cùng ngày, mẹ cháu mới hay tin và vào viện chăm sóc con.

Theo mẹ cháu K., năm 2016, Tiến đi cai nghiện 2 năm vì sử dụng chất kích thích. Đến năm 2018, Tiến trở về và chung sống với chị như vợ chồng, sau đó chị mang thai và sinh cháu K. Trong khoảng thời gian mang thai cho đến khi cháu bé được hơn 1,5 tháng tuổi, Tiến thường xuyên đánh đập vợ con.

Đến ngày 20/1, do quá bức xúc, chị này đem cháu K. về phòng trọ ở phường Trường Thạnh, quận 9. Tuy nhiên đến tối 3/2, thì đưa cháu qua cho ông nội trông giúp, tuy nhiên ông nội lại đưa cháu K cho Tiến. Một lúc sau thì xảy ra vụ việc./.

Vinh Quang/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/khoi-to-nguoi-cha-bao-hanh-con-trai-4-thang-tuoi-1009240.vov