Khởi tố nghịch tử xuống tay với người mẹ tật nguyền

Ngày 6-9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Quách Văn Thạo (SN 1990, ngụ xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về tội 'Giết người'.

Trước đó, vào khoảng 9g50 ngày 2-9, do mâu thuẫn, Quách Văn Thạo (SN 1990) đã dùng dao đuổi chém em ruột của mình là Quách Văn Thao (cách nhà 40m), báo PLVN đưa tin.

Cơ quan Công an huyện Như Xuân, Công an tỉnh Thanh Hóa tới hiện trường điều tra vụ việc

Cơ quan Công an huyện Như Xuân, Công an tỉnh Thanh Hóa tới hiện trường điều tra vụ việc

Thấy vậy, bà Ch. - mẹ đẻ của Thạo và Thao - đã la mắng Thạo. Bực tức, đứa con bất hiếu này đã dùng dao cắt cổ mẹ mình khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Người em may mắn chạy thoát thân.

Sau khi gây án, Thạo cố thủ trong nhà. Nhiều người thân và người dân tập trung đến nhưng không ai dám vào trong nhà, vì sợ hung thủ hung hãn tiếp tục gây án.

Theo báo Thanh niên, phải đến khi lực lượng của Công an huyện Như Xuân và Công an xã Thượng Ninh có mặt tại hiện trường mới khống chế, bắt giữ được Thạo đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, Thạo là người thường xuyên uống rượu và hay gây sự với người dân địa phương. Khoảng 3 tháng trước, vợ Thạo đã dẫn các con bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở vì không chịu đựng được tính nết của Thạo.

HP

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/khoi-to-nghich-tu-xuong-tay-voi-nguoi-me-tat-nguyen-161414.html