Khởi tố nghịch tử đánh mẹ tử vong

Ngày 28/3, tin từ Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) xác nhận, CQĐT vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Văn Thìn (31 tuổi, trú tại thôn Thanh Mỹ, xã Cẩm Quan, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về tội 'cố ý gây thương tích dẫn đến chết người'.

Chân dung Phan Văn Thìn.

Chân dung Phan Văn Thìn.

Theo cơ quan Công an, trước đó, vào khoảng 18h30 ngày 11/2, Phan Văn Thìn, chuẩn bị cùng vợ đi chơi thì xảy ra cãi vã, mâu thuẫn với với mẹ đẻ là Nguyễn Thị L. (53 tuổi). Trong lúc nóng giận, Thìn xông vào đánh và xô mẹ của mình ngã, đập đầu xuống đất, bất tỉnh.

Ngay sau đó, bà L. được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh. Tuy nhiên, do chấn thương não nặng, nạn nhân được tiếp tục chuyển ra Bệnh viện Việt Đức cấp cứu.

Sau 7 ngày (18/2) cấp cứu tại đây, bà Nguyễn Thị L. qua đời. Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng tại Hà Tĩnh đã tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân Nguyễn Thị L..

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Cẩm Xuyên đã tiến hành bắt giữ, ra quyết định tạm giữ hình sự 2 tháng đối với Phan Văn Thìn để điều tra.

Thời điểm đó, Phan Văn Thìn đang trong thời gian tại ngoại để chờ xét xử về tội danh “bắt giữ người trái pháp luật” trong một vụ án khác.

Hạnh Nguyên

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/vu-an/khoi-to-nghich-tu-danh-me-tu-vong-tintuc433226