Khởi tố nghi phạm sát hại người phụ nữ 43 tuổi, đẩy xác xuống bìa rừng ở Phú Quốc

Liên quan đến vụ người phụ nữ 43 tuổi bị sát hại, đẩy xác xuống bìa rừng ở Phú Quốc, cơ quan công an vừa khởi tố nghi phạm để làm rõ vụ việc.

Ngày 16/1, Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Động (26 tuổi, ngụ xã huyện Củ Chi, TP.HCM) về hành vi Cướp tài sản và Giết người.

Nạn nhân được xác định là chị Lâm Thị Thu, 43 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Nghi phạm Nguyễn Minh Động bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: Infonet

Nghi phạm Nguyễn Minh Động bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: Infonet

Theo tin tức điều tra ban đầu, Động ra Phú Quốc làm ngủ phủ và thuê nhà trọ ở thị trấn Dương Đông (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang). Tối ngày 3/1, Động uống bia với bạn gần khu vực Dinh Cậu. Trong lúc uống bia, bạn của Động đã điện thoại rủ chị Thu đến chơi. Phát hiện chị Thu ra Phú Quốc thuê nhà trọ ở một mình và có đeo nữ trang nên Động nảy sinh ý đồ xấu.

Khi tiệc nhầu tàn, Động vờ hỏi đi nhờ xe của chị Thu về nhà trọ. Thay vì về nơi mình ở, Động chạy xe về hướng xã Dương Tơ. Khi đến ấp Dương Tơ, Động thấy đường vắng nên dừng xe lại và đánh chết chị Thu.

Trước khi cướp xe máy, vòng đeo tay và nhẫn vàng, nghi phạm đẩy thi thể nạn nhân vào bìa rừng cạnh đường tỉnh 47.

Tối 4/1, người dân phát hiện thi thể nạn nhân nên báo công an. Ngày 6/1, Động theo tàu cá ra biển khi biết được cảnh sát đang điều tra người sát hại chị Thu.

Trưa ngày 11/1, Động bị cơ quan công an bắt khi đang làm việc trên tàu cá.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/khoi-to-nghi-pham-sat-hai-nguoi-phu-nu-43-tuoi-day-xac-xuong-bia-rung-o-phu-quoc-a259603.html