Khởi tố nghi phạm ôm mìn lao vào nhà 'người tình' kích nổ

Do mâu thuẫn trong tình cảm, Trần Phúc Đức (Hà Tĩnh) đã dùng xe ô tô đâm tung cánh cổng rồi xuống xe 'ôm' theo mìn tự chế lao vào nhà 'người tình' kích nổ mìn, đổ xăng đốt nhà rồi bỏ trốn.

Sáng 24-2, tin từ VKSND tỉnh Hà Tĩnh cho hay, đơn vị này vừa phê chuẩn các quyết định tố tụng của CQĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, đối tượng Trần Phúc Đức (SN 1975, trú tại xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh), kẻ ôm mìn đến kích nổ tại nhà một nữ giáo viên ở TP Hà Tĩnh lúc rạng sáng mồng 2 Tết đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Giết người".

Hiện trường vụ nổ mìn

Trước đó, do bức xúc vì mâu thuẫn trong tình cảm chưa được giải quyết, nên vào khoảng 3 giờ sáng ngày mồng 2 Tết (tức là ngày 17-2), Đức đã điều khiển xe ô tô tới nhà chị M.H.O. (SN 1973, ở ngách 4, ngõ 11, đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh). Tại đây, Đức đã lao thẳng xe ô tô vào nhà chị H.O.

Cú tông mạnh khiến cánh cổng sắt kiên cố của nhà chị O. bị bật tung. Ngay sau đó Đức xuống xe ôm theo một quả mìn tự chế chạy vào nhà chị O rồi kích nổ mìn. Lúc này, trong nhà chị O. có ông T.K..P và 2 con nhỏ của chị O. Vụ việc khiến Đức và ông P. bị thương, 2 con của chị O. bị ngạt khói được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Chưa dừng lại ở đó, đang trong tình trạng kích động Đức còn đổ xăng rồi châm lửa nhằm đốt luôn căn nhà chị O. Tuy nhiên, rất may vụ cháy không lan rộng và được mọi người dập tắt sau đó.

Sau khi gây án xong Đức lên xe rời khỏi hiện trường rồi bỏ trốn. Tuy nhiên, chỉ sau 30 phút khi đang trên đường tẩu thoát Đức đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Được biết, chị O. đã có chồng và 2 con, người chồng hiện đang công tác trong miền Nam, chị O. là giáo viên tại một huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Bảo Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/khoi-to-nghi-pham-om-min-lao-vao-nha-nguoi-tinh-kich-no-20180224101522519.htm