Khởi tố nam thanh niên ném mũ bảo hiểm làm 2 người chết, 1 người bị thương

Chiến đứng bên đường ném mũ bảo hiểm vào mặt Linh đang lái xe chở theo 2 người, khiến xe lao xuống mương nước làm 3 người thương vong.

Ngày 17/11, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Chiến (SN 2002, trú tại xã Thanh Thủy, Thanh Chương, Nghệ An) để điều tra về hành vi giết người.

Theo hồ sơ vụ việc, vào chiều 5/11, nhóm của Nguyễn Văn Linh (SN 1998, trú xã Võ Liệt, Thanh Chương, Nghệ An) xảy ra xích mích với nhóm của Đinh Bá Dũng (15 tuổi, trú xã Võ Liệt) và Nguyễn Hữu Chiến tại nhà Lê Thị Quyền Anh (bạn của Linh).

Trong lúc bức xúc, Dũng đã tát bạn của Linh nên Linh phản ứng lại, được mọi người can ngăn nên xô xát không xảy ra.

 Nguyễn Hữu Chiến bị khởi tố để điều tra về hành vi giết người.

Nguyễn Hữu Chiến bị khởi tố để điều tra về hành vi giết người.

Khoảng 17h ngày 5/11, trên quốc lộ 46 đoạn qua xã Ngọc Sơn (huyện Thanh Cương), Chiến phát hiện Linh đi xe máy chở Quyền Anh và Hoàng Quốc Khánh (cùng trú tại xã Võ Liệt) chạy hướng ngược chiều nên quay xe rượt đuổi.

Chiến lái xe chở Dũng vượt lên trước một đoạn rồi đứng bên vệ đường ném mũ bảo hiểm trúng vào mặt Linh khi nam thanh niên này đang lái xe trên đường.

Bị mũ bảo hiểm rơi trúng vào mặt, Linh mất tay lái khiến chiếc xe lao thẳng xuống mương nước. Vụ tai nạn khiến Linh chết tại chỗ, còn Lê Thị Quyền Anh và Hoàng Quốc Khánh được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Tuy nhiên, đến ngày 13/11, Quyền Anh cũng không qua khỏi.

>>> Đọc thêm: Bắt tạm giam nhóm thanh niên ném đá xe khách khiến nhiều người bị thương

Bài liên quan

Bắt tạm giam nhóm thanh niên ném đá xe khách khiến nhiều người bị thương

Bắt kẻ nghiện ma túy ném đá xe buýt, đe dọa tài xế ở Đà Nẵng

Mâu thuẫn, nhóm thanh niên ném đá vỡ kính rồi xịt hơi cay vào trong xe khách

Truy tố nhóm thiếu niên ném đá xe khách trên đường Hồ Chí Minh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/khoi-to-nam-thanh-nien-nem-mu-bao-hiem-lam-2-nguoi-chet-1-nguoi-bi-thuong-d439768.html