Khởi tố lãnh đạo 3 doanh nghiệp về hành vi 'Đưa hối lộ'

Liên quan đến Thanh tra giao thông (TTGT), Sở GTVT TP.Cần Thơ nhận hối lộ hơn 4,1 tỷ đồng, ngày 31-12-2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can.

Ba bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Thọ Điền (SN 1967, Giám đốc Công ty TNHH vận tải Lộc Phát, An Giang); Nguyễn Bá Kiệt (SN 1972, chủ tịch doanh nghiệp tư nhân vận tải Minh Khang, tại phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) và Huỳnh Anh Duy (SN 1986, ngụ xã Trường Thắng, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ, quản lý Công ty TNHH sản xuất thương mại Thái Dương) để điều tra về hành vi “Đưa hối lộ”.

Duy nhận mức án chung thân

Duy nhận mức án chung thân

Như Báo CATP thông tin, ngày 20-10-2017, Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ nhận hối lộ xảy ra tại Sở GTVT TP.Cần Thơ.

Hội đồng xét xử tuyên phạt 7 đối tượng nguyên là TTGT gồm: Dương Minh Tâm (SN 1980, Phó chánh thanh tra) 10 năm tù giam; Đoàn Vũ Duy (SN 1978, Đội trưởng Đội TTGT) tù chung thân; Võ Hoàng Anh (SN 1982, Đội trưởng TTGT) 13 năm tù giam; Lý Hoàng Minh (SN 1985, Đội phó TTGT) 9 năm tù giam;)), Hồ Công Thiện (SN 1977, Đội phó TTGT huyện Phong Điền) và Trần Lập Pháp (SN 1986, Đội phó Đội TTGT số 4 thuộc quận Cái Răng) mỗi bị cáo 7 năm tù giam và 2 “cò” Nguyễn Văn Cần (SN 1987, ngụ xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) 20 năm tù giam và Trần Tường An (SN 1978, ngụ phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) 7 năm tù giam về tội nhận hối lộ.

Hội đồng xét xử cũng yêu cầu Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ sớm phân loại, điều tra xử lý một số cá nhân, doanh nghiệp có hành vi đưa hối lộ với số tiền lớn và rất lớn.

Các bị cáo là thanh tra giao thông.

Theo cáo trạng, 7 TTGT đã cấu kết với hai đối tượng Cần, An thỏa thuận với 1 số doanh nghiệp, nhà xe để không bắt hoặc bắt nhưng phạt với các lỗi nhẹ khi vi phạm luật giao thông. Để không bị kiểm tra và phạt, hàng tháng các doanh nghiệp, cá nhân giao nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản cho các bị can nói trên, với số tiền ít nhất là 1 triệu đồng/tháng, nhiều nhất là 28 triệu đồng/tháng.

Ngày 18-7-2016, Minh đang nhận tiền bảo kê của nhiều chủ doanh nghiệp thì bị cảnh sát bắt quả tang. Từ lời khai của Minh, cơ quan điều tra lần lượt bắt giữ Võ Hoàng Anh, Lý Hoàng Minh và Nguyễn Văn Cần khai nhận nhận tiền hối lộ hơn 3,5 tỷ đồng. Mở rộng điều tra, Công an TP.Cần Thơ bắt Dương Minh Tâm, nguyên phó Chánh thanh tra khai nhận có bảo kê riêng cho 9 doanh nghiệp, hưởng số tiền trên 360 triệu đồng. Cơ quan điều tra bắt tiếp các đối tượng khác.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2013-2016, thông qua “cò” Cần và An hoặc trực tiếp, Duy đã nhận hối lộ 2,8 tỷ đồng của 57 tổ chức, cá nhân. Cần sử dụng 6 tài khoản, nhận hối lộ số tiền 2,73 tỷ đồng giúp cho Duy và nhiều TTGT khác. An sử dụng 2 tài khoản và nhận tiền mặt giúp cho Duy, tổng cộng 349 triệu đồng. Bị cáo Võ Hoàng Anh nhận 542 triệu đồng, Tâm nhận hơn 400 triệu đồng, Minh nhận 230 triệu đồng, Pháp nhận 47,5 triệu đồng; Lưu nhận 26 triệu đồng, Thiện nhận 25 triệu đồng.

Làm việc với cơ quan điều tra, bị can Tâm khai nhận, để lên chức Phó chánh thanh tra, Tâm đã sử dụng tiền nhận hối lộ 370 triệu đồng đưa cho ông Trương Văn Phúc, Chánh thanh tra (hiện đã chuyển công tác); tương tự bị can Võ Hoàng Anh khai nhận, để có công việc tốt, địa bàn rộng nhiều nhà xe, Anh đã dùng tiền nhận hối lộ chung chi ông Phúc 350 triệu đồng để được bổ nhiệm giữ chức vụ cao hơn. Tuy nhiên, ông Phúc không thừa nhận.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ đã chứng minh, các bị can nói trên đã nhận hối lộ liên quan đến 135 vụ (của 134 tổ chức, cá nhận) liên quan đến 260 người. Cơ quan điều tra đã làm việc với 250 người liên quan, đại diện cho 120 tổ chức cá nhân kinh doanh vận tải từ Đồng Nai, TP.HCM, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cà Mau, Bạc Liêu với số tiền hối lộ hơn 4,1 tỷ đồng.

Thiện Thảo

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/an-ninh-kinh-te/khoi-to-3-doanh-nghiep-ve-hanh-vi-dua-hoi-lo_85537.html