Khởi tố lái xe ô-tô tông hai mẹ con chết rồi bỏ trốn

Chiều 30-5, Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bốn tháng đối với lái xe Lê Trung Thuận (SN 1993, trú tại xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn) để điều tra về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Đối tượng Lê Trung Thuận tại cơ quan công an.

Đối tượng Lê Trung Thuận tại cơ quan công an.

NDĐT - Chiều 30-5, Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bốn tháng đối với lái xe Lê Trung Thuận (SN 1993, trú tại xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn) để điều tra về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Như Báo Nhân Dân điện tử đã đưa tin, vào tối 23-5, Thuận điều khiển ô-tô lưu thông trên đường Phạm Như Xương (đoạn qua khối phố Ngọc Vinh, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) bất ngờ va chạm với một xe máy do chị Phạm Thị Kim (SN 1982, trú tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) điều khiển chở hai con nhỏ.

Sau vụ tai nạn, Thuận đã điều khiển ô-tô rời khỏi hiện trường. Ba mẹ con chị Kim bị thương nặng được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng chị Kim và cháu Huỳnh Đức Tây (SN 2010) không qua khỏi; riêng cháu nhỏ ba tuổi bị thương nặng…

QUỐC VIỆT

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/40369602-khoi-to-lai-xe-o-to-tong-hai-me-con-chet-roi-bo-tron.html