Khởi tố lái xe chở thuốc lá lậu bỏ chạy sau khi gây tai nạn

Ngày 13/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Nam Thanh (31 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) để điều tra làm rõ hành vi vận chuyển hàng cấm.

Trước đó, ngày 3/10, Nguyễn Nam Thanh điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 90A-11345 lưu thông trên địa bàn phường Tân Vạn, TP Biên Hòa thì xảy ra va chạm với một xe máy của một đôi nam nữ.

Tang vật vụ vận chuyển thuốc lá lậu.

Tai nạn làm 2 người trên xe máy bị thương, ô tô bị vỡ kính và bị nổ 2 bánh. Dù ô tô nổ bánh trước và sau nhưng những người đi trên xe vẫn tiếp tục lái xe bỏ đi. Hai người đi xe máy bị thương cũng được những người này đưa lên ô tô chở đi cùng.

Thấy biểu hiện bất thường, một số người dân gần địa điểm xảy ra vụ va chạm đã đã truy đuổi hơn một kilomet thì giữ được xe ô tô. Tuy nhiên, hai đối tượng trên xe ô tô đã bỏ lại xe, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Biên Hòa đã đến hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu và lập hồ sơ vụ việc.

Qua kiểm tra, kiểm đếm trên xe ô tô có hơn 13 nghìn gói thuốc lá ngoại, nhãn hiệu Jet. Sau khi lập biên bản, Công an TP. Biên Hòa đưa xe ô tô và toàn bộ thuốc lá về trụ sở để tiếp tục điều tra, làm rõ

Biết không thể thoát tội, ngày 11/10, Thanh đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận được một đối tượng (chưa rõ lai lịch) thuê điều khiển chiếc xe trên để chở số thuốc lá trên từ Tây Ninh về Đồng Nai với giá 500 nghìn đồng tiền công.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/khoi-to-lai-xe-cho-thuoc-la-lau-bo-chay-sau-khi-gay-tai-nan-173441.html