Khởi tố kẻ sát hại 2 chị em ở Lâm Đồng

Sau khi thấy tình cảm của người tình dành cho mình trở nên lạnh nhạt, Long đã chủ động nói lời chia tay. Tuy nhiên, không dứt được mối tình này nên Long nhiều lần níu kéo không thành, dẫn đến sát hại cả người tình và em trai của người tình.

Ngày 3-7, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can đối với Lê Văn Long (33 tuổi, ngụ xã Đinh Lạc, huyện Di Linh) về tội Giết người.

Trước đó, do mâu thuẫn chuyện tình cảm, Long đến nhà của chị Lăng Thị B. D. (36 tuổi, trú tại Tổ dân phố 1) để nói chuyện.

Tại đây, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, sau đó Long đã đâm chị D. nhiều lần. Em trai nạn nhân có mặt tại đó cũng bị Long đâm tử vong tại chỗ.

Chị D. được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân không qua khỏi, thông tin trên báo Dân trí.

Lê Văn Long tại cơ quan điều tra

Lê Văn Long tại cơ quan điều tra

Theo báo Người lao động, bước đầu Long khai giữa anh ta và nạn nhân Lăng Thị B. D. có quan hệ tình cảm từ năm 2019.

Nạn nhân D. đã ly hôn chồng, hiện có 2 con. Đến tháng 2-2020, phát hiện người yêu (nạn nhân) không còn tình cảm mặn nồng với mình nên Long chủ động nói lời chia tay. Sau đó, vì còn yêu D. nên Long quay lại níu kéo nhưng người yêu từ chối, nói đã có bạn trai mới.

Không dứt được mối tình này, đồng thời trong thời gian gần đây, giữa 2 bên nhắn tin qua lại nặng lời với nhau, Long cảm thấy bị ức chế nên muốn gặp lại chị D. để nói chuyện cho rõ.

Khoảng 8g ngày 30-6, Long đi xe máy từ xã Tân Lạc về nhà chị D., vào thẳng giường chị D. đang nằm. Trong lúc nói chuyện dẫn đến xô xát với nhau, Long rút dao bấm đâm nạn nhân nhiều nhát.

Nghe tiếng la thất thanh, em trai chị D. là Lăng V. D. (33 tuổi) chạy đến can ngăn, đè Long xuống giường và bị Long dùng dao đâm một nhát vào cổ tử vong tại chỗ. Còn chị D. tử vong trên đường đi cấp cứu.

T.Quang (th)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/khoi-to-ke-sat-hai-2-chi-em-o-lam-dong-200052.html