Khởi tố kẻ ra tay sát hại vợ rồi đốt xác phi tang

Dùng búa giáng trúng vào vùng gáy của vợ khiến nạn nhân gục chết tại chỗ, Sang sau đó đã lấy chiếc chiếu bó xác vợ chở đến nghĩa trang rồi đốt xác nhằm phi tang.

Liên quan đến vụ án giết người, đốt xác phi tang ở Bình Phước, báo Lao Động đưa tin, chiều 21/11, nguồn tin từ CQĐT Công an tỉnh này cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt giam khẩn cấp với Bùi Minh Sang (SN 1967), trú thôn Phú Thành, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng.

Sang bị bắt khẩn cấp để điều tra về tội “giết người”. Nạn nhân trong vụ án là bà Trần Thị Mai H. (50 tuổi), vợ của Sang.

Đối tượng Bùi Minh Sang. Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, vào khoảng 6h ngày 12/11, một số người dân đi làm rẫy ngang qua Nghĩa trang xã Phú Riềng thuộc thôn Phú Vinh đã phát hiện một xác người cháy đen.

Có mặt tại hiện trường, từ nhiều vết máu vương vãi trên đường đi, đến khoảng 10h cùng ngày, Công an đã mời đối tượng tình nghi Bùi Thanh Sang về cơ quan làm việc.

Sau hơn 5 giờ đấu tranh, đối tượng đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo báo Công an nhân dân, đêm 11/11, giữa vợ chồng Sang xảy ra cãi vã. Đến khoảng 1h30 ngày 12/11, Sang dùng búa giáng trúng vào vùng gáy của bà H. khiến nạn nhân gục chết tại chỗ.

Lo sợ hành vi giết người của mình bị phát hiện, ngay trong đêm, Sang lấy chiếc chiếu và áo mưa bó xác vợ rồi dùng xe gắn máy chở đến Nghĩa trang xã Phú Riềng, thuộc thôn Phú Vinh đốt thi thể nhằm phi tang.

Hiện trường vụ án. Ảnh: CAND

Sau nhiều lần tẩm xăng đốt vẫn không cháy hết, đến tờ mờ sáng, sợ bị phát hiện nên Sang đã để mặc xác vợ tại nghĩa trang rồi đi về nhà.

Được biết, vợ chồng bà H. quê ở tỉnh Vĩnh Long, đến thôn Phú Thành, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng sinh sống được hơn 10 năm nay. Trong cuộc sống thường ngày, giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Theo hàng xóm, ông Sang thường uống rượu và hễ cứ rượu vào là lôi vợ ra đánh đập. Mỗi lần như vậy, hàng xóm sang can ngăn cũng bị người đàn ông này chửi rủa.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/khoi-to-ke-ra-tay-sat-hai-vo-roi-dot-xac-phi-tang--216412.htm