Khởi tố kẻ ra tay sát hại 3 bà cháu ở Bình Dương

Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Trọng Luận (34 tuổi, ngụ tại khu phố 5, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên) về hành vi giết người.

Luận được xác định là đối tượng gây ra vụ án mạng khiến 3 bà cháu tử vong ở khu phố Tân Ba (phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương). Nạn nhân được xác định là bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi), Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, con gái bà Cúc) và cháu Nguyễn Thị Bảo Trân (8 tuổi, cháu ngoại của bà Cúc).

 Trần Trọng Luận tại cơ quan điều tra

Trần Trọng Luận tại cơ quan điều tra

Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng 7 giờ sáng 24/4, chị chị Trần Thị Minh Phương - con gái cả của bà Đào Thị Cúc đi làm về thì qua nhà đón con gái gửi ở nhà mẹ thì thấy cửa nhà bị khóa ngoài.

Gọi mãi không thấy ai nên chị Phương đã kêu hàng xóm phá cửa vào trong. Tại hiện trường, người phụ nữ bàng hoàng phát hiện mẹ, em ruột và con đã tử vong, trên người có thương tích.

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã nhanh chóng xác định và bắt giữ nghi can Trần Trọng Luận (34 tuổi, người địa phương).

Tại cơ quan Công an, Luận đã khai nhận hành vi của mình. Bước đầu, Luận khai do buồn vì thua cờ bạc và bực tức thù vặt các nạn nhân trong sinh hoạt nên đã nảy sinh ý định trả thù.

Được biết, nghi can Trần Trọng Luận sau khi gây án đã uống 50 viên thuốc cảm để tự tử nhưng bất thành. Hiện sức khỏe của đối tượng này không ổn định, đang được theo dõi tại bệnh viện và giám sát nghiêm ngặt.

Đại tá Trần Văn Chính – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, qua công tác điều tra xác định, đối tượng Trần Trọng Luận không có nghề nghiệp ổn định, nghiện ma túy và đánh bạc.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

T.T

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-luat/ho-so-vu-an/kho-i-to-ke-ra-tay-sa-t-ha-i-3-ba-cha-u-o-bi-nh-duong-296310.html