Khởi tố kẻ giật túi xách rồi gây tai nạn làm chết 2 người

Đối tượng bị bắt sau gần 2 tuần gây tai nạn làm 2 người tử vong trong lúc tháo chạy sau khi cướp giật túi xách.

Sáng 4/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trương Đức Huy - đối tượng gây tai nạn làm 2 người tử vong trong lúc tháo chạy sau khi cướp giật túi xách.

Trương Đức Huy bị cơ quan điều tra khởi tố tội: Cướp giật tài sản và Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ. Huy bị khởi tố sau gần 2 tuần gây ra vụ việc trên đường Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú, TP.HCM).

Cơ quan chức năng dựng lại hiện trường để điều tra vụ án

Cơ quan chức năng dựng lại hiện trường để điều tra vụ án

Theo điều tra ban đầu, ngày 19/2, Huy rủ Bùi Minh Tuấn (25 tuổi, ngụ quận 11) đi cướp giật tài sản để lấy tiền tiêu xài. Đến tối cùng ngày, Huy điều khiển xe máy chở theo Tuấn giật túi xách của cặp đôi đang dừng xe trước một quán trà sữa bên lề đường Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú). Sau khi cướp được túi xách chứa 2 triệu đồng, 1 điện thoại iPhone, Huy và Tuấn rồ ga tháo chạy.

Bỏ chạy được khoảng được 500m, xe của Huy va chạm với xe máy do anh Tr điều khiển cùng chiều. Vụ tai nạn khiến đối tượng Tuấn tử vong tại chỗ, anh Tr bị thương nặng và tử vong sau 3 ngày cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi gây tai nạn, Huy nhanh chóng tháo chạy khỏi hiện trường và đến Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu do bị gãy ngón chân, trật khớp cổ chân rồi về nhà. Đến ngày 24/2, Huy bị bắt khi đang trốn trong phòng ngủ trong căn nhà trong hẻm trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận Tân Bình).

Theo công an, Trương Đức Huy và Bùi Minh Tuấn đều có tiền án. Hai tên này là bạn tù, có quen biết nhau từ trước khi chấp hành án trong trại giam. Cả 2 vừa mới ra tù./.

Tỷ Huỳnh/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/khoi-to-ke-giat-tui-xach-roi-gay-tai-nan-lam-chet-2-nguoi-840929.vov