Khởi tố kẻ dí súng vào đầu cán bộ kiểm lâm

Phạm Từ Phương nhận được tin 3 cán bộ kiểm tra số gỗ mình mua nên đến hành hung, dí súng vào đầu một cán bộ kiểm lâm bắn nhưng đạn không nổ.

Sáng 20/2, Công an huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai có quyết định khởi tố bị can với Phạm Từ Phương (31 tuổi, ngụ xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang) về tội Chống người thi hành công vụ.

Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ mua bán, tàng trữ và vận chuyển trái phép lâm sản tại xã Kon Chiêng; đồng thời làm rõ hành vi cũng như khẩu súng mà Phương dùng đe dọa cán bộ.

Chiều 5/2, ông Trần Minh Hoàng, kiểm lâm viên; ông Đinh Kiy, xã đội trưởng và Nguyễn Văn Tấn, cán bộ địa chính xã Kon Chiêng đi kiểm tra, phát hiện nhà ông Thái (ngụ làng Gít, xã Kon Chiêng) đang bốc gỗ lên xe.

Phát hiện tổ công tác, ông Thái gọi điện cho Phương (người mua gỗ tại nhà ông Thái) “báo cáo tình hình”.

Khoảng 3 phút sau, Phương đến cản trở tổ công tác rồi dí súng vào đầu ông Hoàng bắn nhưng đạn không nổ. Thanh niên này còn đe dọa sẽ bắn chết tất cả thành viên trong tổ công tác.

Lúc này, ông Hoàng sợ bỏ chạy nên Phương quay sang dí súng vào ông Đinh Kiy tuyên bố sẽ bao vây nhà xã đội trưởng.

Chưa dừng lại, Phương còn lao vào đánh ông Tấn và rượt đuổi tổ công tác khiến họ phải chạy vào UBND xã Kon Chiêng lánh nạn.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/khoi-to-ke-di-sung-vao-dau-can-bo-kiem-lam-post1049319.html