Khởi tố kẻ đánh người dã man ở Đà Nẵng

Nghi anh Thuận là người cắt lưới cho cá trong lồng bè của mình thoát ra sông, Sơn cùng một số thanh niên đánh đập nạn nhân thừa sống thiếu chết.

Sáng 2/7, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lê Sơn (45 tuổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Sơn là chủ một số lồng bè nuôi cá trên sông thuộc địa bàn quận Cẩm Lệ.

 Cơ quan công an công bố lệnh khởi tố, tạm giam đối với Lê Sơn (phải) về hành vi "Cố ý gây thương tích". (Ảnh: Đ.N)

Cơ quan công an công bố lệnh khởi tố, tạm giam đối với Lê Sơn (phải) về hành vi "Cố ý gây thương tích". (Ảnh: Đ.N)

Theo thông tin ban đầu, đêm 26/3, sau khi đi xem đá bóng, trên đường về lại lán trại trồng rau, anh Ngô Văn Thiệu (48 tuổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) gặp Sơn cùng Vương Thanh Bình (34 tuổi, cùng trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ).

Do trước đó từng bị kẻ xấu cắt lưới khiến cá thoát ra sông, lại thấy anh Thiệu đi theo hướng bờ sông lên, Sơn nghi ngờ anh này là người phá hoại lồng bè nuôi cá nên giữ lại tra hỏi.

Dù Anh Thiệu khẳng định mình không biết gì và không liên quan nhưng vẫn bị Sơn dùng túi ni lông có quyển sổ đánh vào mặt.

Bị đánh, anh Thiệu ôm đầu ngồi xuống chịu trận và lấy điện thoại gọi em trai Ngô Văn Chung đến hỗ trợ thì bị Sơn giật điện thoại.

Sau đó, Sơn cùng Bình và Lê Dương (em trai Sơn) áp giải Thiệu đến nhà Chung để làm rõ sự việc.

Đang ở nhà, thấy cả nhóm Sơn hùng hổ “áp giải” anh trai tới nhà, Chung hoảng sợ bỏ chạy nhưng bị bắt lại.

Tại đây, cả nhóm của Sơn đánh đập anh Chung và Thuận rất dã man, đập phá tài sản trong nhà rồi bỏ đi.

Nhận tin báo của nạn nhân, lực lượng công an khẩn trương vào cuộc điều tra và ra quyết định khởi tố, tạm giam Lê Sơn về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

CHÂU THƯ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/khoi-to-ke-danh-nguoi-da-man-o-da-nang-d484508.html