Khởi tố kẻ côn đồ manh động, từng có 9 tiền án

Ngày 29-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Ngã Bảy (Hậu Giang) đã tống đạt quyết định khởi tố bổ sung hành vi 'cố ý gây thương tích' đối với bị can Đỗ Văn Tấn (42 tuổi, ngụ khu vực 1, phường Hiệp Thành, TP.Ngã Bảy).

Theo hồ sơ, cuối tháng 3-2021, Tấn bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Ngã Bảy khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi "hủy hoại tài sản". Theo kết quả điều tra, lúc 12 giờ 20 ngày 28-3, sau khi sử dụng ma túy, Tấn đi mua một cây búa rồi xông thẳng vào một tiệm Internet ở khu vực 1 (phường Hiệp Thành) tìm một người đàn ông từng đánh anh của Tấn trước đây để trả thù. Tuy nhiên, khi biết người đàn ông này lánh mặt, Tấn dùng búa đập phá làm hư hỏng một số máy vi tính tại tiệm Internet.

Mặc dù Công an phường Hiệp Thành mời đối tượng về làm việc để củng cố hồ sơ xử lý ngay sau đó, nhưng đến sáng 29-3, Tấn tiếp tục gây sự với một người chạy xe ôm tại khu vực 1 (phường Hiệp Thành) rồi dùng dao đâm gây tổn hại sức khỏe nạn nhân 29%. Qua xác minh, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Ngã Bảy phát hiện Tấn có đến 9 tiền án về các tội như: trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy..., vừa mới ra tù được vài ngày thì tiếp tục gây án.

Đỗ Văn Tấn

Đỗ Văn Tấn

Mới đây, Công an thành phố Vị Thanh triệu tập hai nhóm đối tượng gần 50 thanh thiếu niên làm việc về hành vi "cố ý gây thương tích" xảy ra trên địa bàn. Theo cơ quan công an, vào đầu tháng 5-2021, do mâu thuẫn cá nhân trên Facebook giữa Nguyễn Thị Thanh T. và Nguyễn Thị Ngọc D. (đều ngụ Hậu Giang) nên cả hai hẹn đến 14 giờ ngày 15-5-2021 gặp nhau tại bãi đất trống cặp Quốc lộ 61C (thuộc ấp Mỹ 1, xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh) giải quyết. Khoảng 14 giờ cùng ngày, nhóm của Nguyễn Thị Ngọc D. do Đổng Duy K. (ngụ Hậu Giang) cầm đầu gần 20 đối tượng mang theo 7 tuýp sắt, dao tự chế lưu thông bằng xe máy đến điểm hẹn tìm nhóm đối thủ. Lúc này, nhóm của H. (người yêu của Nguyễn Thị Thanh T.) có khoảng 30 người đến cầu Kênh Mới không thấy ai nên kéo đến bãi đất trống trên.

Tại đây, khi thấy nhóm của H., nhóm của K. sử dụng hung khí xông vào đánh nhau. Hậu quả sau vụ hỗn chiến, H. (đối tượng trong nhóm của H.) bị thương ở vùng đầu phải đi cấp cứu. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an thành phố Vị Thanh đã nhanh chóng đến hiện trường và triệu tập các đối tượng nghi vấn về trụ sở làm việc. Bước đầu, các nhóm thanh thiếu niên này đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

N.Hiếu

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/khoi-to-ke-con-do-co-9-tien-an_113249.html