Khởi tố 'kẻ' chuyên lừa đảo, lấy cắp xe máy điện của học sinh

Ngày 14-6, thông tin từ cơ quan CSĐT CA thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên) cho biết, đơn vị này vừa tiến hành ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Anh, SN 1987, có hộ khẩu thường trú tại tổ 40, Cụm 7, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, Hoàng Văn Anh là đối tượng gây ra 8 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 8 chiếc xe máy điện của các cháu học sinh học sinh trên địa bàn Hưng Yên và TP Hà Nội.

Cụ thể, trước đó vào ngày 9-5-2019, lợi dụng sự cả tin của cháu Đỗ Thành Đạt, SN 2001, ở xã Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào, đối tượng Hoàng Văn Anh đã tiếp cận làm quen và lừa đảo chiếm đoạt của cháu Đạt chiếc xe máy điện hiệu Xmen, trị giá khoảng 9 triệu đồng.

Đối tượng Hoàng Văn Anh.

Đối tượng Hoàng Văn Anh.

Mở rộng điều tra, cơ quan CSĐT CA thị xã Mỹ Hào còn làm rõ, từ tháng 12-2018 đến tháng 5-2019 đối tượng Anh đã thực hiện 8 vụ lừa đảo chiếm đoạt 8 chiếc xe máy điện của các cháu học sinh tại các trường THPT và THCS trên địa bàn thị xã Mỹ Hào và huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên và huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.

Thủ đoạn của đối tượng này là thường đi lang thang cùng với 1 phụ nữ trên các tuyến đường khu vực có các trường học vào buổi sáng và các giờ tan trường, sau đó tiếp cận và làm quen với các cháu học sinh, nói dối là người nhà có quen và gửi quà cho cháu, rồi dụ các cháu về nhà để lấy quà.

Tuy nhiên đối tượng này đã chọn 1 gia đình đi vắng có khóa cửa, lấy lý do trên đối tượng đã mượn xe máy điện của cháu học sinh để đi lấy chìa khóa rồi trốn thoát.

Hiện vụ việc đang được CA thị xã Mỹ Hào tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của đối tượng liên quan để xử lý theo quy của pháp luật.

Đức Hùng

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/khoi-to-ke-chuyen-lua-dao-lay-cap-xe-may-dien-cua-hoc-sinh-151904.html