Khởi tố kẻ chủ mưu vụ tạt axit nữ phụ bếp ở Hòa Bình

Ngày 1/9, Cơ quan Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố kẻ chủ mưu trong vụ tạt axit vào nữ phụ bếp tại trạm dừng nghỉ ở trạm dừng nghỉ Như Ngọc 358 (thuộc địa phận phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình).

Theo thông tin mới nhất vụ tạt axit nữ nhân viên phụ bếp Trạm dừng nghỉ Như Ngọc 358 (thuộc địa phận phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình), ngày 2/9, Thượng tá Bùi Thế Thành - Trưởng Công an huyện Cao Phong (Hòa Bình) cho biết: Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Trọng Lộc (SN 1969, trú tại thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) về hành vi cố ý gây thương tích.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, Nguyễn Trọng Lộc là kẻ chủ mưu trong vụ án này.

Nguyên nhân do mâu thuẫn tình cảm với nạn nhân là chị Bùi Thị Nh. (SN 1982, trú tại xóm Đễnh, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình) - nhân viên trạm dừng nghỉ, nên Lộc đã thuê Nguyễn Văn Cảnh (SN 1988, trú xã Long Hà, huyện Phú Riềng, Bình Phước) thực hiện hành vi tạt axít vào chị Nh.

Cơ quan Công an đọc lệnh bắt đối với Nguyễn Trọng Lộc.

Cơ quan Công an đọc lệnh bắt đối với Nguyễn Trọng Lộc.

Trước đó, Ngày 27/8/2019 Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Cao Phong triệu tập đối tượng Nguyễn Trọng Lộc lên cơ quan công an để làm rõ một số nội dung nghi vấn. Sau 2 giờ đấu tranh, Lộc đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đồng phạm.

Riêng đối tượng Nguyễn Văn Cảnh đã bỏ trốn sau khi gây án. Ban chuyên án đã ra Quyết định truy nã, đồng thời truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Cảnh tại các tỉnh phía Nam. Ban chuyên án đã dựng được lịch trình và hướng di chuyển, lẩn trốn của đối tượng. Đồng thời, kết hợp với gia đình vận động Nguyễn Văn Cảnh đầu thú.

Khoảng 1h ngày 31/8, đối tượng Cảnh đã ra đầu thú tại quê đối tượng ở huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Chiều cùng ngày đối tượng được áp giải từ Bình Phước về Hòa Bình.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 18/8 tại trạm dừng nghỉ Như Ngọc 358, chị Bùi Thị Nh trong lúc đang làm việc tại khu bếp, bất ngờ một người đàn ông mặc quần dài, áo phông đen cầm theo bình đựng axit đi thẳng vào khu bếp, tạt vào vùng mặt của nạn nhân.

Sau khi gây ra vụ việc, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được khẩn trương đưa đến bệnh viện cấp cứu, do vết thương nặng nên sau đó được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Mắt Trung ương.

Được biết, nạn nhân mới đi làm được 12 ngày, có hoàn cảnh khó khăn, chồng đã mất.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/phap-luat/khoi-to-ke-chu-muu-vu-tat-axit-nu-phu-bep-o-hoa-binh-46484.html