Khởi tố hai tên cướp giật ba lô khiến người phụ nữ đi xe máy bị té ngã

Thấy người phụ nữ đi xe máy một mình trên đường, hai đối tượng đã áp sát giật ba lô, làm người người phụ nữ té ngã bị thương.

Đối tượng Trần Thanh Tùng tại cơ quan công an.

Đối tượng Trần Thanh Tùng tại cơ quan công an.

Ngày 19.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Tân Uyên, Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Trần Thanh Tùng (21 tuổi, HKTT tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Theo thông tin điều tra, ngày 23.2 đối tượng Trần Thanh Tùng cùng Trần Văn Hoàng Nam cùng đi xe máy đến nhà bạn ở xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên chơi.

Trên đường đi, hai đối tượng thấy chị người phụ nữ đi xe một mình có đeo ba lô sau lưng nên nảy sinh ý định cướp giật để có tiền tiêu xài.

Thực hiện ý định này, hai đối tượng bám theo, khi qua đoạn đường vắng cả hai điều khiển xe máy áp sát và giật ba lô trên lưng người phụ nữ. Do dây ba lô vướng vào tay phải người phụ nữ khiến nạn nhân té ngã xuống đường bị thương.

Tùng và Nam vẫn cố giật cướp đi ba lô bên trong có 400.000 đồng, 1 điện thoại và nhiều giấy tờ khác. Sau đó các đối tượng mang cầm cố điện thoại được 2,8 triệu đồng để tiêu xài.

Qua điều tra, truy xét Công an thị xã Tân Uyên đã vận động gia đình đưa đối tượng Tùng đến cơ quan công an đầu thú. Riêng đối tượng Nguyễn Văn Hoàng Nam đang bỏ trốn.

ĐÌNH TRỌNG

Nguồn Lao Động: https://laodongtre.laodong.vn/tin-tuc/khoi-to-hai-ten-cuop-giat-ba-lo-khien-nguoi-phu-nu-di-xe-may-bi-te-nga-663399.ldo