Khởi tố hai nữ cán bộ về tội tham ô tài sản

Sáng 11-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với: Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1974), Phạm Thị Diễm (SN 1979) về hành vi tham ô tài sản liên quan đến chiếm đoạt số tiền 105,47 tỷ đồng.

Trụ sở Bưu điện thị xã Điện Bàn.

Trụ sở Bưu điện thị xã Điện Bàn.

NDĐT- Sáng 11-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với: Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1974), Phạm Thị Diễm (SN 1979) về hành vi tham ô tài sản liên quan đến chiếm đoạt số tiền 105,47 tỷ đồng.

Vũ Thị Ngọc Anh và Phạm Thị Diễm nguyên là cán bộ của Bưu điện thị xã Điện Bàn (Quảng Nam).

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian công tác tại Bưu điện thị xã Điện Bàn, bị can Ngọc Anh giữ chức kế toán trưởng, bị can Diễm là thủ quỹ đã có hành vi tham ô tài sản của bưu điện. Qua phát hiện, bước đầu, cơ quan chức năng đã thu hồi được hơn 60 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

QUỐC VIỆT

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/42901202-khoi-to-hai-nu-can-bo-ve-toi-tham-o-tai-san.html