Khởi tố hai người đàn ông liều mạng cưa quả bom nặng hơn 300 kg

Hai người cưa bom lấy thuốc nổ là lao động tự do, trong đó một người có tiền án trộm cắp tài sản, người kia có tiền án gây rối trật tự công cộng.

Ngày 27-5, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Quả (44 tuổi) và Nguyễn Văn Cường (28 tuổi), cùng ngụ xã Hải Phú(huyện Hải Lăng) để làm rõ hành vi "Tàng trữ trái phép vật liệu nổ".

Hai người đàn ông bị bắt quả tang đang tháo quả bom lấy thuốc nổ

Hai người đàn ông bị bắt quả tang đang tháo quả bom lấy thuốc nổ

Trước đó, vào ngày 9-5, hai người này bị Công an Thị xã Quảng Trị bắt quả tang đang cưa tháo gỡ quả bom dài 1,2 mét, nặng 334 kg để lấy thuốc nổ tại rừng tràm thuộc tiểu khu 816, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 70 kg thuốc nổ, một vỏ bom và một số dụng cụ tháo bom.

Thống kê của cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị từ đầu năm 2012 đến cuối năm 2018, TAND các cấp đã xử lý 44 vụ án với 109 bị cáo liên quan đến việc chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng mua bán trái phép vật liệu nổ.

Đ. Nghĩa

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/khoi-to-hai-nguoi-dan-ong-lieu-mang-cua-qua-bom-nang-hon-300-kg-20190527172558025.htm