Khởi tố hai kẻ thực hiện hơn 30 vụ cướp giật ở Đồng Nai

Ngày 9/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Chí Trung (22 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh) và Nguyễn Thanh Sang (28 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu) để điều tra hành vi 'cướp tài sản' và 'cướp giật tài sản'.

Nguyễn Chí Trung (bên trái) và Nguyễn Thanh Sang tại cơ quan công an

Nguyễn Chí Trung (bên trái) và Nguyễn Thanh Sang tại cơ quan công an

Thời điểm cuối năm 2019, đầu năm 2020, trên một số tuyến đường vắng trong các khu công nghiệp thuộc huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) liên tục xảy ra các vụ cướp giật khiến người dân hoang mang, lo lắng. Nhiều nạn nhân bị cướp giật tài sản đã tới công an trình báo.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Trảng Bom đã lần ra manh mối, khoanh vùng và tiến hành khẩn cấp 2 đối tượng Nguyễn Chí Trung và Nguyễn Thanh Sang vào giữa tháng 1/2020.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ hàng chục giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe mô tô, thẻ ATM, túi xách và một số phụ tùng xe máy, là tang vật của các vụ cướp giật tài sản. Qua đấu tranh, công an đã xác định được 5 bị hại trong hàng loạt các vụ cướp, cướp giật tài sản do băng nhóm này gây ra.

Tại cơ quan công an, Trung, Sang khai cùng với Nguyễn Văn Tuấn (30 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) đã thực hiện hơn 30 vụ cướp giật tài sản trong các khu công nghiệp trên địa bàn. Nhóm này thường điều khiển xe máy, mang theo hung khí dạo quanh các tuyến đường vắng vẻ trong các khu công nghiệp để "săn mồi". Khi phát hiện phụ nữ đi xe máy một mình, đeo túi xách hoặc dây chuyền, các đối tượng liền áp sát, cướp tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Hiện công an đang tiến hành truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Tuấn, tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

Lâm Anh (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/khoi-to-hai-ke-thuc-hien-hon-30-vu-cuop-giat-o-dong-nai-566539.html